Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức trở thành Đại học Kinh tế TP.HCM

(PLO)- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức trở thành một trong bảy cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”.

Sáng 4-10, thông tin từ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định 1146/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thành Đại học.

Như vậy, bên cạnh các “Đại học quốc gia”, “Đại học vùng”, Đại học Kinh tế TP.HCM trở thành một trong bảy cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”.

Theo trường, để chính thức trở thành Đại học, trường đã có một quá trình chuẩn bị lâu dài, bài bản. Từ năm 2021, trường đã xác định chiến lược phát triển trở thành đại học với việc thành lập ba trường thành viên, gồm: Trường Kinh doanh UEH; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH; Trường Công nghệ và Thiết kế UEH cùng với Phân hiệu Vĩnh Long.

Hiện tại, trường có hơn 36.000 người học với 38 ngành trình độ đại học, 19 ngành trình độ thạc sĩ và 14 ngành trình độ tiến sĩ.

truong-dai-hoc-kinh-te-tphcm.jpg
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong một giờ tự học. Ảnh: NTCC

Trường đạt tiêu chuẩn Châu Âu FIBAA về chất lượng đào tạo cấp cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam cùng với 17 chương trình đào tạo đạt hai tiêu chuẩn quốc tế là FIBAA và AUN-QA; 98% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Trường thuộc Top 401+ các đại học tốt nhất Châu Á (bảng xếp hạng QS Asia 2023), Top 301-400 đại học đóng góp cho 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc theo bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023.

Với những thành tựu vốn có trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý, kinh tế, luật, ngôn ngữ, khi nâng cấp mô hình quản trị và vận hành thành “đại học đa ngành, đa lĩnh vực” này, trường sẽ phát triển mở rộng các lĩnh vực mới, đặc biệt là máy tính, công nghệ và thiết kế theo hướng ứng dụng.

Hoạt động đào tạo, nghiên cứu theo hướng liên ngành, hợp tác quốc tế và kết nối cộng đồng theo hướng gắn liền với thực tiễn sẽ được thực hiện bởi các trường thành viên và Phân hiệu dưới sự định hướng, quản trị thông suốt từ cấp Đại học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.