Một trường đại học chi 4,3 tỉ đồng cấp học bổng cho tân sinh viên

(PLO)-  Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM vừa có quyết định chi 4,3 tỉ đồng để cấp học bổng cho tân sinh viên. Trong đó có một em nhận học bổng với 500 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết đây là năm thứ năm trường thực hiện học bổng “toàn diện - sáng tạo-phụng sự”.

Tân sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM trong buổi sinh hoạt đầu khoá. Ảnh minh hoạ: NTCC

Tân sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM trong buổi sinh hoạt đầu khoá. Ảnh minh hoạ: NTCC

“Tinh thần của học bổng giúp các em đủ tiền ăn học từ đóng học phí cho đến các chi phí hàng tháng” - ông Khang nói và cho biết năm nay mức học bổng cao nhất cũng tăng thêm 100 triệu đồng so với năm ngoái, cụ thể 500 triệu đồng.

Năm nay, có 29 tân sinh viên được cấp học bổng với tổng kinh phí 4,3 tỉ đồng.

Học bổng được cấp dành cho các tân sinh viên đạt các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh vô địch và đạt các giải vàng, bạc, đồng kỳ thi lập trình viên quốc tế ICPC Việt Nam; sinh viên đoạt giải nhất, nhì, ba môn toán, lý, hóa, văn, tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Bên cạnh đó, các em còn được đặc cách xét tuyển vào lớp tài năng.

Năm học 2023-2024, trường tuyển 1.800 chỉ tiêu dành cho 4 phương thức. Ảnh: NTCC

Năm học 2023-2024, trường tuyển 1.800 chỉ tiêu dành cho 4 phương thức. Ảnh: NTCC

Tân sinh viên nhận được mức học bổng cao nhất với 500 triệu đồng và học bổng lưu trú tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM 24 triệu đồng là em Trần Vĩnh Khanh, đạt Huy chương đồng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 17 (APIO-2023).

5 tân sinh viên khác đoạt giải nhì môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cũng được nhận 350 triệu đồng và học bổng lưu trú tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Các tân sinh viên đoạt giải ba, giải khuyến khích các môn tin học nhận được học bổng tương ứng 140 triệu đồng, 80 triệu đồng.

Những em đoạt giải ở các môn toán, lý, hóa, văn, tiếng Anh sẽ nhận được 60 triệu đồng (đối với giải ba) và 40 triệu đồng (đối với giải khuyến khích).

Năm nay, thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực vào trường là em Nguyễn Thanh Vũ, đạt 1.084 điểm. Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT là em Phạm Tuấn Khang, đạt 29 điểm ở tổ hợp A01.

Năm 2023, trường tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu. 4 phương thức xét tuyển gồm tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (25% chỉ tiêu); xét tuyển dựa trên điểm thi (60% chỉ tiêu); xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế (15%) và xét tuyển theo tiêu chí riêng của chương trình liên kết với Đại học Birmingham City, Anh.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy là 33 triệu đồng/năm, với chương trình tiên tiến là 50 triệu đồng.

Điểm chuẩn năm 2023 của Trường ĐH Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM dao động 25,4-27,8 điểm. Ngành Trí tuệ nhân tạo soán ngôi ngành Kỹ thuật phần mềm, dẫn đầu trường này với 27,8 điểm. Ngành Khoa học dữ liệu xếp sau với 27,1 điểm, giảm nhẹ 0,4 điểm so với năm ngoái.

Theo phương thức thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với 970 điểm. Thấp nhất là ngành Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) lấy 810 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.