Trường đại học 'hút' nam sinh có đến 5 nữ sinh đạt giải thưởng về công nghệ

(PLO)- Trong 20 nữ sinh đạt giải thưởng về công nghệ Việt Nam năm nay, có đến 11 em đang học tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Theo công bố của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm 2024, có 20 cá nhân đạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam.

Các em đều là những sinh viên tiêu biểu đang theo học tại các trường đại học trên cả nước. Các em có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực khoa học công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, nhận nhiều giải thưởng uy tín…

Đáng chú ý trong đó, có 11 nữ sinh thuộc 6 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đặc biệt, riêng Trường Đại học Bách khoa có đến 5 nữ sinh và là trường duy nhất có số nữ sinh đạt giải thưởng này nhiều nhất năm nay.

5 nữ sinh Trường ĐH Bách khoa đạt giải thưởng về công nghệ năm 2024
5 nữ sinh Trường Đại học Bách khoa đạt giải thưởng về công nghệ năm 2024

5 nữ sinh Trường Đại học Bách khoa đạt giải thưởng về công nghệ năm 2024 gồm: Nguyễn Thị Thanh Nguyên (sinh viên năm thứ 5, lĩnh vực Công nghệ, kỹ thuật cơ khí); Tạ Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (sinh viên năm 4, lĩnh vực Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông); Nguyễn Trần Hà Phương (sinh viên năm 4, lĩnh vực Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường) và Trần Nhật Linh (sinh viên năm 4, khoa Kỹ thuật xây dựng).

Mặc dù theo học những ngành đào tạo tưởng chừng chỉ dành cho nam nhưng các nữ sinh đều thể hiện niềm đam mê, có nhiều thành tích ấn tượng trong học tập và nghiên cứu, gặt hái nhiều giải thưởng về công nghệ ở các cuộc thi.

Đơn cử như em Nguyễn Thị Thanh Nguyên (sinh viên năm thứ 5, Kỹ thuật cơ khí), em có điểm trung bình tích lũy đạt 8,7/10, đạt hai giải ba và một giải nhì Olympic cơ học toàn quốc trong ba năm qua, được tặng nhiều suất học bổng trong học tập…

Hay như em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc có nhiều thành tích đáng chú ý trong học tập và nghiên cứu. Điểm trung bình tích luỹ của em đạt 3.5/4.0 (8.4/10.0), IELTS 7.5. Tác giả và đồng tác giả 7 bài báo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học uy tín, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cũng như các dự án ở các cuộc thi sáng tạo, dành được nhiều học bổng trong và ngoài nước…

Theo thông tin của Trường Đại học Bách khoa, đa số các ngành học tại trường chủ yếu phù hợp với nam sinh. Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng sinh viên nữ theo học tại trường có sự gia tăng và duy trì ở mức trung bình khoảng 1.000 sinh viên/năm.

Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nữ sinh đối với các ngành học trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Trong quá trình theo học tại trường, các nữ sinh luôn tự tin thể hiện tài năng, bản lĩnh để gặt hái nhiều thành tích nổi trội.

Được biết, Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam là giải thưởng thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 1997 đến nay.

Riêng năm nay, Hội đồng Giải thưởng nhận được 114 hồ sơ đăng ký từ 36 trường đại học, thuộc 8 lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Máy tính; Công nghệ, kỹ thuật cơ khí; Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Sinh học ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Nhóm ngành khác: công nghệ biển, công nghệ phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ năng lượng, công nghệ vũ trụ.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 11 này. Mỗi nữ sinh đạt giải được tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, kèm tiền thưởng 5 triệu đồng.

Chi tiết danh sách các nữ sinh đạt giải thưởng năm 2024 TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.