10 nhà khoa học trẻ đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2024

(PLO)- Trong 10 nhà khoa học đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2024, có 9 nhà khoa học tuổi 9X, trong đó có 4 người đang công tác tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2024.

Đây là giải thưởng Khoa học công nghệ thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc.

Các ứng viên tham gia phải không quá 35 tuổi, đang học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước thuộc 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Chuyển đổi số và tự động hóa; Công nghệ y – dược; Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu mới.

giải thưởng quả cầu vàng 2024
10 nhà khoa học đạt giải thưởng Khoa học công nghệ - Quả cầu vàng năm 2024

Giải thưởng được phát động từ đầu tháng 6-2024 và thu hút 69 hồ sơ đề cử của 39 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và đại sứ quán Việt Nam, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Kết quả sau quá trình xét chọn, có 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được vinh dự nhận được giải thưởng Quả cầu vàng này. Trong đó có 9 nhà khoa học sinh từ năm 1990, một người sinh năm 1989.

Riêng tại TP.HCM có bốn nhà khoa học tuổi 9X và đều đang công tác tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào 2 ngày 7 và 8-11 tại Hà Nội.

Danh sách 10 nhà khoa học đạt giải Quả cầu vàng năm 2024

- Ngô Khắc Hoàng (32 tuổi), tiến sĩ ĐH Linköping, Thụy Điển.

- Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi), tiến sĩ Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

- Lê Kim Hùng (34 tuổi), tiến sĩ Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM).

- Nguyễn Phước Vinh (30 tuổi), tiến sĩ Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM).

- Lê Bá Vinh (31 tuổi), tiến sĩ Trường Dược, ĐH Korea, Hàn Quốc.

- Trương Hải Bằng (35 tuổi), tiến sĩ Viện Tiên tiến khoa học và công nghệ (Trường ĐH Văn Lang).

- Võ Trường Giang (34 tuổi), tiến sĩ Viện Bền vững về hóa học, năng lượng và môi trường, Cơ quan nghiên cứu, khoa học và công nghệ Singapore.

- Phạm Thanh Tuấn Anh (32 tuổi), tiến sĩ Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

- Nguyễn Viết Hương (34 tuổi), tiến sĩ Khoa Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Trường ĐH Phenikaa.

- Trần Trọng Quang (34 tuổi), tiến sĩ Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.