Trung Quốc xem xét phạt phụ huynh nếu con em có 'hành vi xấu' hoặc phạm tội

(PLO)- Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét việc thông qua luật xử phạt các bậc cha mẹ nếu con cái của họ có "hành vi rất xấu" hoặc phạm tội.

Hãng Reuters đưa tin Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét việc thông qua luật xử phạt các bậc cha mẹ nếu con cái của họ có "hành vi rất xấu" hoặc phạm tội.

Trong dự thảo luật khuyến khích giáo dục gia đình của Trung Quốc, người giám hộ sẽ bị khiển trách và phải tham gia các chương trình hướng dẫn giáo dục gia đình nếu các công tố viên nhận thấy những đứa trẻ do họ chăm sóc có hành vi xấu hoặc tội phạm.

Trung Quốc xem xét phạt phụ huynh nếu con em có 'hành vi xấu' hoặc phạm tội. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn lời ông Tang Thiết Vĩ (Zang Tiewei) – người phát ngôn của Ủy ban Các vấn đề Lập pháp thuộc Quốc hội Trung Quốc - cho biết: “Có nhiều lý do khiến trẻ vị thành niên có hành vi sai trái, và việc thiếu hoặc giáo dục gia đình không phù hợp là nguyên nhân chính”.

Dự thảo luật khuyến khích giáo dục gia đình sẽ được xem xét tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc vào tuần này.

Dự thảo luật cũng kêu gọi các bậc cha mẹ sắp xếp thời gian cho con cái họ nghỉ ngơi, vui chơi và tập thể dục.

Theo Reuters, năm nay, Bắc Kinh đã quyết đoán hơn trong việc giáo dục thế hệ trẻ, như việc ngăn chặn tình trạng nghiện trò chơi trực tuyến của giới trẻ, vốn được coi là một dạng "thuốc phiện tinh thần".

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã kìm hãm hành vi thần tượng "mù quáng" của giới trẻ đối với những người nổi tiếng trên mạng.

Những tháng gần đây, Bộ giáo dục Trung Quốc đã giới hạn giờ chơi game đối với trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên tại nước này chỉ được phép chơi game trong một giờ vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

Cơ quan này cũng đã cắt giảm bài tập về nhà và cấm dạy thêm sau giờ học đối với các môn học chính vào cuối tuần và ngày lễ, vì lo ngại về gánh nặng quá tải học tập đối với những đứa trẻ.

Đồng thời, Trung Quốc cũng kêu gọi các nam thanh niên Trung Quốc bớt "nữ tính" và phải "nam tính" hơn.

Trong "Đề xuất ngăn nam thanh niên nữ tính hóa" được ban hành hồi tháng 12, Bộ giáo dục Trung Quốc kêu gọi các trường học đẩy mạnh các môn thể thao có thể chơi trong khuôn viên trường học như bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.