Vụ TQ thử tên lửa siêu thanh: Bắc Kinh bác bỏ, Mỹ nói quan ngại sâu sắc

(PLO)- Trung Quốc phủ nhận đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhấn mạnh vật thể này là “phương tiện vũ trụ” dành cho mục đích dân sự.

Tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc ngày 18-10 đã bác bỏ thông tin rằng nước này gần đây đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Bắc Kinh nói rằng họ chỉ thực hiện các chuyến bay thử nghiệm thường lệ trong nỗ lực tái chế tàu vũ trụ để giảm chi phí thăm dò.

Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 18-10 cho biết: “Đây là một cuộc thử nghiệm định kỳ đối với một phương tiện vũ trụ để xác minh công nghệ về khả năng tái sử dụng của chúng”.

Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh. Ảnh: HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ TRUNG QUỐC

South China Morning Post dẫn lời ông Triệu nhấn mạnh rằng vật thể được phóng “không phải là tên lửa” với mục đích quân sự, mà là “phương tiện vũ trụ” dành cho mục đích dân sự.

Theo ông, thử nghiệm này là cần thiết để giảm chi phí sử dụng tàu vũ trụ, từ đó sẽ mang lại một cách thức thuận tiện và hợp lý cho thế giới trong việc sử dụng không gian cho các mục đích hòa bình.

Phát ngôn của ông Triệu được đưa ra sau khi tờ Financial Times (FT) dẫn nguồn tin nói rằng Trung Quốc hồi tháng 8 đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay vòng quanh trái đất ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu.

Báo cáo cho biết thêm rằng cuộc thử nghiệm cho thấy Bắc Kinh đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc về vũ khí siêu thanh và khả năng không gian của nước này đã vượt xa dự báo của tình báo Mỹ, tuy tên lửa thử nghiệm đã rơi chệch mục tiêu gần 40 km.

Tuy nhiên, theo hãng Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc thử nghiệm “phương tiện vũ trụ” trên đã diễn ra vào tháng 7 chứ không phải vào tháng 8 như trong báo cáo của FT.

Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc

Cùng ngày, liên quan thông tin vụ thử nghiệm trên, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18-10 cũng tuyên bố rằng Trung Quốc đang đi chệch hướng khỏi chiến lược răn đe hạt nhân tối thiểu của mình, South China Morning Post đưa tin.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc mở rộng nhanh chóng năng lực hạt nhân của Trung Quốc, gồm cả việc phát triển các hệ thống phân phối mới” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết.

Tên lửa Trường Chinh-2F Y13 của Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Ông Price cũng trích dẫn số liệu mà Mỹ ghi nhận được cho thấy Trung Quốc trong chín tháng tính đến tháng 9 đã tiến hành "ít nhất" 250 vụ phóng tên lửa đạn đạo.

“Những diễn biến này nhấn mạnh một điều rằng Trung Quốc, như chúng tôi đã nói trước đây, đang đi chệch hướng khỏi chiến lược hạt nhân dựa trên sự răn đe tối thiểu vốn đã kéo dài hàng thập niên” – ông Price nói.

“Điều này đặc biệt liên quan … do Trung Quốc thiếu minh bạch về thế trận hạt nhân đang phát triển của mình” – ông Price nói thêm.

“Chúng tôi đã liên hệ với Trung Quốc. Chúng tôi đã thể hiện rất rõ mối quan tâm của mình trong việc tham gia với Trung Quốc với tư cách là các quốc gia có trách nhiệm liên quan việc phát triển những vũ khí mạnh mẽ này” – ông Price nhấn mạnh.

“Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các năng lực để phòng thủ và ngăn chặn trước một loạt mối đe dọa từ Trung Quốc: mối đe dọa đối với Mỹ, mối đe dọa đối với các đồng minh, mối đe dọa đối với các đối tác của chúng tôi” - ông Price nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ những lo ngại của mình về năng lực quân sự mà Trung Quốc tiếp tục theo đuổi, những năng lực chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và hơn thế nữa. Đó là một lý do vì sao chúng tôi coi Trung Quốc là thách thức số một”.

FT dẫn nguồn tin lưu ý rằng về lý thuyết, tên lửa siêu thanh có thể bay qua Nam Cực. Điều này sẽ đặt ra thách thức lớn đối với quân đội Mỹ, vì các hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này đều tập trung vào tuyến đường cực bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.