WHO nói không 'đốt cháy giai đoạn' phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covaxin

(PLO)-  WHO yêu cầu công ty Bharat Biotech của Ấn Độ cung cấp thêm dữ liệu để xem xét đề nghị về việc đưa vaccine COVID-19 của hãng này vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Hãng Reuters đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 18-10 đã yêu cầu công ty Bharat Biotech của Ấn Độ cung cấp thêm dữ liệu để xem xét đề nghị về việc đưa vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược này vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Theo đó, WHO cho biết tổ chức không thể "đốt cháy giai đoạn" trong quá trình đưa ra quyết định.

WHO nói không 'đốt cháy giai đoạn' duyệt sử dụng khẩn cấp với vaccine Covaxin. Ảnh: REUTERS

Bharat Biotech – công ty sản xuất vaccine Covaxin - bắt đầu chia sẻ dữ liệu với WHO từ đầu tháng 7. 

Vaccine Covaxin đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ vào tháng 1, thậm chí trước khi hoàn thành thử nghiệm giai đoạn cuối, sau đó cho thấy hiệu quả 78%.

Nếu không được WHO chấp thuận, Covaxin khó có thể được chấp nhận là loại vaccine hợp lệ trên toàn thế giới và có thể gây khó khăn cho kế hoạch đi lại trong, ngoài nước của hàng chục triệu người Ấn Độ đã tiêm loại vaccine này. 

Covaxin chiếm 11% trong tổng số 985,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng tại Ấn Độ cũng như đã được xuất khẩu.

Chia sẻ trên trang Twitter hôm 18-10, WHO cho biết: "Chúng tôi biết rằng nhiều người đang chờ đợi khuyến nghị của WHO về việc đưa Covaxin vào Danh sách sử dụng khẩn cấp # COVID19, nhưng chúng tôi không thể đốt cháy giai đoạn".

"Trước khi đề xuất một sản phẩm để sử dụng khẩn cấp, chúng tôi phải đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng sản phẩm đó an toàn và hiệu quả" – tổ chức này cho hay.

WHO cho biết đã mong đợi "một thông tin bổ sung từ công ty ngày hôm nay", song không nêu cụ thể.

Bharat Biotech chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên. Hãng dược này được cho là đang phải xoay xở để đáp ứng các mốc thời gian sản xuất đối với vaccine Covaxin.

Reuters dẫn lời bà Soumya Swaminathan - nhà khoa học hàng đầu của WHO – hôm 18-10 cho biết nhóm cố vấn kỹ thuật của họ sẽ họp vào ngày 26-10 tới để xem xét việc phê duyệt Covaxin.

Bà Swaminathan cho biết mục tiêu của WHO là "có một danh mục vaccine đa dạng được phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và mở rộng khả năng tiếp cận của người dân ở khắp mọi nơi".

Ấn Độ là nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, với khả năng sản xuất hơn 3 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 mỗi năm, chủ yếu là vaccine của hãng AstraZeneca.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.