Trung Quốc, Thái Lan đánh hồi chuông cảnh báo virus Zika
Bảo Anh
(PLO) - Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự bùng phát của virus Zika tại nước này. Trong khi đó, ca nhiễm virus Zika đầu tiên tại Thái Lan trong năm nay được ghi nhận.
Trung Quốc đề cao cảnh giác
Virus Zika là nguyên nhân gây ra hàng ngàn trường hợp dị tật bẩm sinh ở Brazil. Loại virus này đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ có thai, vì có thể biến chứng khiến thai nhi bị tật đầu nhỏ. Tuy nhiên, cho đến nay không có biện pháp hạn chế thương mại hay du lịch nào được nước này đưa ra.
Ông Lư Hồng Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế lâm sàng công cộng tại Thượng Hải, cho biết sự tồn tại của loài muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn), truyền virus Zika từ một cơ thể bị nhiễm sang cơ thể bình thường thông qua chích đốt, và việc giao lưu thương mại với người dân Nam Mỹ có nguy cơ dẫn đến virus Zika xâm nhập vào nước này.
"Các cơ quan y tế đang soạn thảo những chỉ dẫn lâm sàng để phát hiện và điều trị virus Zika" – ông Lư nói. Văn phòng Tổ chức Y tê Thế giới (WHO) tại Trung Quốc cho biết nguy cơ lây truyền virus Zika vào mùa Đông ở Trung Quốc nằm ở mức thấp khi điều kiện khí hậu không thích hợp để muỗi vằn sinh sống.
Zika gây tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. (Ảnh: Photoshot)
Tuy nhiên, các cơ quan thanh tra và kiểm dịch, thương mại và du lịch Trung Quốc đã đề cao cảnh giác. Một thông báo của Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch nước này cho biết du khách đến từ các khu vực bị nhiễm virus Zika phải báo cáo với lực lượng chức năng nếu có các triệu chứng đáng nghi.
Bernhard Schwartlander, đại diện WHO tại Trung Quốc, cho biết: "WHO đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế Trung Quốc để thảo luận về tác động của tình trạng khẩn cấp này đối với sức khỏe cộng đồng".
Nhìn chung, những người bị nhiễm virus Zika thường có các triệu chứng ban đầu như sốt, phát ban, đau các khớp và viêm kết mạc.
Thái Lan phát hiện ca nhiễm virus Zika đầu tiên trong năm 2016
Trong khi đó, Thái Lan là quốc gia bị virus Zika tấn công thảm hại nhất tại Đông Nam Á, với trung bình 5 ca nhiễm/năm kể từ năm 2012. Virus Zika có họ với virus sốt xuất huyết, thường gặp ở Thái Lan và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Dịch sốt xuất huyết xảy ra mỗi năm tại khu vực do muỗi vằn chích đốt.
Nhà chức trách Thái Lan hôm 2-2 xác nhận một nam thanh niên 22 tuổi ở nước này đã bị nhiễm virus Zika.
"Việc nhiễm Zika đã được khẳng định thông qua xét nghiệm máu" - Marshall Santi Srisermpoke, Giám đốc Bệnh viện Bhumibol Adulyadej ở Bangkok, nói trước báo giới.
Ông cho biết "triệu chứng của nam thanh niên là sốt, phát ban và đỏ mắt" và bệnh nhân không đi du lịch nước ngoài. Ông nói rằng nam thanh niên đã hồi phục và được phép xuất viện. Tuy nhiên, ông không tiết lộ về thời gian điều trị và nơi bệnh nhân bị nhiễm virus Zika.
Bảy trường hợp nhiễm virus Zika đã được phát hiện tại Thái Lan trong giai đoạn 2012-2014. Tạp chí Tropical Medicine and Hygiene (Mỹ) nói rằng những trường hợp này cùng với các báo cáo trước đây về việc nhiễm Zika của du khách Thái cho thấy virus Zika đang lan rộng khắp Thái Lan.
Muỗi vằn là nguyên nhân 'đóng góp' gây lây truyền virus Zika. (Ảnh: Gazetteunion)
"Chúng tôi đã yêu cầu tất cả mọi người theo dõi và chuẩn bị các biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh. Người dân Thái Lan không nên hoảng sợ. Hầu hết bệnh nhân mắc bệnh này đều phục hồi", Bộ Y tế Cộng đồng Thái Lan trấn an người dân.
Bộ Y tế Cộng đồng Thái Lan cũng nói rằng mọi người phải có niềm tin vào hệ thống giám sát của Thái Lan. Cơ quan này đã yêu cầu người dân Thái Lan tích cực diệt muỗi quanh nhà ở và các nới công cộng, đồng thời những du khách đi từ các khu vực bị nhiễm Zika phải đến báo cáo nếu có bất kỳ triệu chứng nào bất thường.
Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Singapore cho biết những nước này cũng có nguy cơ cao chịu sự lây lan của virus Zika nếu virus này được "nhập khẩu" vào nước họ.
Virus Zika được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi vào năm 1947. Lúc đó Zika được xem là một loại dịch bệnh nhẹ cho đến khi nhiều trường hợp nhiễm Zika được ghi nhận ở Mỹ Latinh vào năm 2015.
Brazil là quốc gia đầu tiên gióng hồi chuông báo động về loại virus này. Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, với khoảng 4.000 trường hợp trẻ sơ sinh bị nghi ngờ chịu tật đầu nhỏ, trong đó có 270 trường hợp đã được xác nhận.
Hôm 1-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã tuyên bố dịch virus Zika trở nên khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng toàn thế giới sau khi WHO tổ chức cuộc họp đặc biệt của ủy ban khẩn cấp.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.