Phát hiện ca nhiễm virus Zika ở Indonesia

(PL)- Ngày 1-2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan đã họp ủy ban khẩn cấp nhằm mục đích xác định xem virus Zika (bị tình nghi gây chứng teo não) đã trở thành mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng hay chưa. Bệnh virus Zika do muỗi Aedes (ảnh) lây truyền.
AFP đưa tin đây là cuộc họp kín được thực hiện dưới hình thức điện đàm giữa các quan chức của WHO, đại diện của các nước có ca nhiễm và các chuyên gia. Những người tham dự cuộc họp không được công bố ý kiến của mình cho đến ngày 2-2. Cách tham vấn này rất hiếm khi xảy ra, điều này cho thấy WHO đang lo ngại trước khả năng xảy ra dịch virus Zika trên quy mô thế giới.

Trong khi đó tại Indonesia ngày 31-1, Viện nghiên cứu Eijkman về sinh học phân tử thông báo đã phát hiện một ca dương tính với virus Zika. Bệnh nhân là một thanh niên 27 tuổi, cư trú ở tỉnh Jambi (đảo Sumatra) và chưa từng ra nước ngoài. Cơ quan nghiên cứu ghi nhận virus Zika có thể đã hiện diện từ một thời gian nào đó ở Indonesia rồi. Hiện giờ Bộ Y tế chưa khẳng định báo cáo nêu trên.

Tại Hàn Quốc, hãng tin Yonhap đưa tin ngày 1-2, chính phủ đã họp các bộ trưởng có liên quan để xem xét lại nhiệm vụ phòng dịch bệnh lây lan. Mục đích nhằm tránh lặp lại bài học năm ngoái với dịch hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông do virus Corona (hội chứng MERS-CoV) làm 38 người chết, 186 người nhiễm. Nguyên nhân phòng bệnh thất bại do các cơ quan y tế và chính quyền địa phương phối hợp kém.

Tại Brazil là quốc gia có ca nhiễm virus Zika đầu tiên, báo Folha ở Sao Paulo đưa tin các bác sĩ cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ bị nhiễm virus Zika tìm cách tự nguyện phá thai mặc dù chưa biết đứa con trong bụng có bị teo não hay không. Phá thai bị cấm ở Brazil. Một ca phá thai ở bệnh viện tư phải tốn 3.460 euro.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.