(PLO)- Các doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng đầu tư mạnh hơn cho an ninh mạng, đặc biệt là những giải pháp giúp phát hiện sớm và dự báo nguy cơ tấn công trước khi sự cố xảy ra.
(PLO)- 2 bệnh nhân vừa đến Brazil từ các nước châu Phi đã được cách ly sau khi có các triệu chứng liên quan Ebola; Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có thêm nhiều bệnh nhân hồi phục mặc dù hiện vẫn chưa có vaccine điều trị chủng virus đang gây dịch Ebola.
(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của virus Ebola tại châu Phi với biến chủng mới chưa có vaccine đặc hiệu, ngành y tế Việt Nam đã chủ động kích hoạt hệ thống giám sát khẩn cấp tại các cửa khẩu nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập.
(PLO)- Chủng virus Bundibugyo là nguyên nhân gây nên dịch Ebola đang hoành hành Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đây là “tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế”.
(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện có 10 trường hợp nhiễm virus Hanta trên toàn cầu, giảm 1 ca so với công bố trước đó sau khi người này có kết quả xét nghiệm âm tính.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng khả năng lây từ người sang người rất thấp khiến virus Hanta gần như không thể gây ra đại dịch như COVID-19.
(PLO)- Tàu du lịch MV Hondius xuất phát từ Argentina – nơi có virus bùng phát mạnh trong năm qua. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng trên tàu tử vong do virus cũng từng du lịch nhiều nơi trước khi lên tàu.
(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết rủi ro của ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius đối với dân số toàn cầu là thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ học, cập nhật đánh giá rủi ro.
(PLO)- Trong lúc chờ tàu cập cảng, hành khách trên tàu thám hiểm MV Hondius - con tàu xuất hiện ổ dịch virus Hanta với 3 người tử vong - sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để không bị nhiễm bệnh.
(PLO)- Theo các chuyên gia y tế, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm sẽ gặp nguy cơ diễn biến nặng cao hơn các nhóm bệnh nhân khác khi mắc virus hợp bài hô hấp (RSV).
(PLO)- Virus Nipah đang lây lan ở Ấn Độ là một loại virus chết người, hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị, lây khi tiếp xúc trực tiếp với dơi hoặc các động vật khác mang virus, khi ăn thực phẩm bị nhiễm nước bọt, nước tiểu hay phân dơi, qua tiếp xúc dịch cơ thể của người nhiễm.
(PLO)- Một công ty tại TP.HCM đã nhờ Thừa phát lại lập vi bằng vì máy chủ bị hacker dùng virus tấn công và đưa ra yêu cầu tống tiền.
(PLO)- Thụy Điển xác nhận ca đầu tiên mắc biến thể mới của đậu mùa khỉ, một ngày sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) họp khẩn và cho biết sẽ cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ, trong bối cảnh số ca mắc đậu mùa khỉ đang lan rộng ở Trung Phi.
(PLO)- Nhiều nhà khoa học hàng đầu nhận định rằng chủng virus gây bệnh cúm có thể là tác nhân gây bùng phát đại dịch toàn cầu tiếp theo.
(PLO)- Theo Bkav, trong năm 2023 có tới 745.000 máy tính bị nhiễm virus đánh cắp tài khoản Facebook, ngân hàng… tăng 40% so với năm 2022.
(PLO)- Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây truyền từ người sang người. Do đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức, nhận biết các dấu hiệu cũng như cách phòng tránh bệnh đậu mùa khỉ như sau.
(PLO)- Theo Kaspersky, khai thác lỗ hổng, Trojan, Backdoor (cửa hậu) và Not-a-virus là 4 mối nguy hiểm mà bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân.
(PLO)- Hãng bảo mật Bkav vừa cảnh báo người dùng về một loại virus cực kì nguy hiểm, lợi dụng tiến trình svchost.exe để xâm nhập sâu vào máy tính và có khả năng “tái sinh”.