Dịch Ebola: Xuất hiện 2 ca nghi nhiễm ở Brazil; WHO phát lời kêu gọi

(PLO)- 2 bệnh nhân vừa đến Brazil từ các nước châu Phi đã được cách ly sau khi có các triệu chứng liên quan Ebola; Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có thêm nhiều bệnh nhân hồi phục mặc dù hiện vẫn chưa có vaccine điều trị chủng virus đang gây dịch Ebola.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền bang Sao Paulo cho biết 2 bệnh nhân vừa đến Brazil từ các nước châu Phi đã được cách ly sau khi có các triệu chứng liên quan Ebola, làm dấy lên lo ngại về việc virus này lây lan ra ngoài lục địa châu Phi, hãng tin AFP đưa tin ngày 31-5.

Một người đàn ông 37 tuổi gần đây đã đến CHDC Congo - nơi dịch bệnh Ebola đang bùng phát. Người này "đã có các triệu chứng như sốt, phù hợp với định nghĩa của một trường hợp nghi ngờ" nhiễm Ebola, chính quyền bang Sao Paulo cho biết.

dịch Ebola.jpg
Một nhân viên y tế đang cho các đồng nghiệp xem danh sách bệnh nhân tại Bệnh viện Rwampara ở Ituri (miền đông CHDC Congo). Ảnh: AFP

Người đàn ông này đã được cách ly tại Viện Bệnh truyền nhiễm Emilio Ribas ở Sao Paulo. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc một dạng viêm màng não nặng và các xét nghiệm khác đang được tiến hành để sàng lọc Ebola.

Bệnh nhân nam thứ hai đã được cách ly ở Rio de Janeiro sau khi trở về từ Uganda vào ngày 22-5 và có "các triệu chứng do virus Ebola như ho, ớn lạnh và tiêu chảy". Quan chức địa phương cho hay người đàn ông này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, nhưng "vụ việc vẫn đang được điều tra".

Chính quyền bang Sao Paulo cho biết rằng bất chấp 2 trường hợp nghi nhiễm trên, "đánh giá kỹ thuật cho thấy nguy cơ bệnh này xâm nhập vào Brazil và Nam Mỹ vẫn rất thấp".

Ngày 31-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc ngăn chặn dịch Ebola bùng phát ở CHDC Congo đòi hỏi sự hợp tác của cộng đồng và là “trách nhiệm của tất cả mọi người”, theo tờ The Guardian.

Ông Tedros đưa ra lời kêu gọi trên trong chuyến thăm miền đông CHDC Congo.

“Chúng ta có thể ngăn chặn dịch Ebola này và bất cứ ai mắc bệnh cũng có thể hồi phục. Nhưng nguyên tắc… là việc này là trách nhiệm của tất cả mọi người và mọi công dân đều nên tham gia” - ông Tedros nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu WHO, hiện vẫn chưa có vaccine cho chủng Bundibugyo gây ra đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay, nhưng người nhiễm bệnh có thể hồi phục.

Nếu bạn đến các cơ sở y tế khi có triệu chứng, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ và hồi phục, vì vậy điều quan trọng là phải đến càng sớm càng tốt và nhận được sự hỗ trợ cần thiết” - ông Tedros cho hay.

Theo người đứng đầu WHO, 5 bệnh nhân đã hồi phục và 4 người dự kiến ​​sẽ được xuất viện trong ngày 31-5. WHO đã ghi nhận 906 trường hợp nghi nhiễm và 223 trường hợp tử vong do Ebola tại CHDC Congo. Chính quyền nước láng giềng Uganda đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm bệnh và 1 trường hợp tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.