Cảnh báo nguy hiểm từ loại virus quen thuộc

(PLO)- Nhiều nhà khoa học hàng đầu nhận định rằng chủng virus gây bệnh cúm có thể là tác nhân gây bùng phát đại dịch toàn cầu tiếp theo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo các nhà khoa học hàng đầu, cúm là mầm bệnh có nhiều khả năng gây ra đại dịch mới trong thời gian tới, tờ The Guardian đưa tin.

Theo một cuộc khảo sát quốc tế (có 187 nhà khoa học hàng đầu tham gia) mà The Guardian có được (dự kiến được công bố vào cuối tuần tới), 57% chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng virus cúm sẽ là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm chết người tiếp theo trên toàn cầu.

Ông Jon Salmanton-García - chuyên gia tại ĐH Cologne (Đức) - cho rằng cúm là mối đe dọa đại dịch lớn nhất thế giới. Nghiên cứu cho thấy virus này không ngừng tiến hoá và biến đổi.

 đại dịch
Một nghệ sĩ đang vẽ tranh tường minh hoạ một người đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19. Ảnh: REUTERS

“Mùa đông nào virus cúm cũng xuất hiện. Những đợt bùng phát này tương tự những đợt dịch nhỏ. Chúng ít nhiều được kiểm soát vì virus không đủ độc tính, nhưng điều đó sẽ không như vậy mãi" - ông nói.

Ngoài ra, 21% chuyên gia tham gia nghiên cứu cho rằng tác nhân đứng thứ 2 có khả năng gây ra đại dịch tiếp theo (sau virus cúm) là một loại virus X mà khoa học vẫn chưa biết đến. Virus này có thể sẽ xuất hiện bất ngờ, giống như virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

15% nhà khoa học vẫn tin rằng SARS-CoV-2 vẫn là một mối đe dọa, và cho rằng virus này vẫn rất có thể gây ra đại dịch trong tương lai gần.

Chỉ khoảng 1-2% các nhà khoa học đánh giá các virus như Lassa (gây bệnh sốt Lassa, chủ yếu lây từ chuột sang người), Nipah (nặng có thể gây viêm não, lây từ nhiều nguồn khác nhau), và Ebola là mối đe dọa nghiêm trọng toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.