Trung Quốc sửa luật để cấm treo ngược quốc kỳ

(PLO)- Truyền thông Trung Quốc cho biết việc sửa đổi luật nhằm mục đích khuyến khích dân treo quốc kỳ và tăng cường giáo dục người dân về lá cờ tổ quốc.

Ngày 10-8, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho biết đã xem xét dự luật về sửa đổi quốc kỳ, trong đó sẽ cấm người dân treo ngược lá cờ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc gọi hành động này "làm tổn hại phẩm giá" của lá cờ tổ quốc.

Quốc kỳ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: AFP.

Dự luật cũng sẽ cấm “vứt bừa bãi” quốc kỳ và quy định cách xử lý “ thích hợp” sau khi sử dụng quốc kỳ cho các sự kiện trọng đại. Việc dùng quốc kỳ trên internet cũng sẽ được quy định.

Trước đây luật định nghĩa sự xúc phạm quốc kỳ là các hành động “công khai và cố ý đốt, cắt xén, vẽ bậy, làm dơ bẩn hoặc giẫm đạp lên” lá cờ. Những người vi phạm có thể bị phạt tù đến ba năm.

Dự luật sẽ quy định mỗi khi có "sự kiện sức khỏe cộng đồng" gây ra thương vong đáng kể thì quốc kỳ sẽ được treo ở nửa cột cờ. Các cơ quan của Đảng Cộng sản và các tổ chức nhân dân cũng phải treo cờ.

Dự luật cũng quy định các trường học phải đưa quốc kỳ vào chương trình giảng dạy như một phần quan trọng của việc giáo dục lòng yêu nước.

Quốc hội Trung Quốc cũng đang xem xét sửa đổi luật về quốc huy để cấm sử dụng vì mục đích thương mại. Theo Phó Trưởng ban Nghiên cứu Hiến pháp của Hiệp hội Luật Trung Quốc Mo Jihong: “Dự thảo nhằm nâng cao tính quyền uy và tôn nghiêm của việc sử dụng quốc kỳ và quốc huy”. 

Quốc kỳ của Trung Quốc với nền đỏ và 5 ngôi sao vàng ra đời vào năm 1949 sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc ban hành Luật Quốc kỳ năm 1990.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.