Sẽ là 'thảm họa' nếu Mỹ cấm đảng viên Trung Quốc nhập cảnh

(PLO)- Bắc Kinh cảnh báo "thảm họa" sau khi có thông tin Mỹ đang xem xét lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc hôm 16-7 khẳng định sẽ vẫn tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn một đạt với Mỹ đầu năm nay, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động “bắt nạt” của Washington trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tăng cao.

Khi được hỏi liệu các lệnh trừng phạt gần đây do Washington áp đặt có ảnh hưởng đến thỏa thuận thương mại giữa hai nước hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói vẫn hy vọng có thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận.

“Chúng tôi luôn thực hiện các cam kết của mình, nhưng chúng tôi cũng biết một số chính trị gia Mỹ đang cố gắng đàn áp Trung Quốc. Là một quốc gia có chủ quyền độc lập, Trung Quốc buộc phải đáp trả mọi hành vi bắt nạt từ phía Mỹ” - bà Hoa tuyên bố.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-7 cũng giáng một đòn trí mạng vào tương lai của thỏa thuận thương mại giai đoạn hai với Trung Quốc, sau khi tuyên bố không “hứng thú” đàm phán với Bắc Kinh vì vấn đề đại dịch COVID-19.

"Tôi không muốn nói chuyện với phía Trung Quốc ở thời điểm hiện tại" - ông Trump trả lời trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán thương mại giữa cả hai quốc gia có thể tiếp tục hay không.

Tổng thống Trump cho biết ông cũng không có kế hoạch để đàm thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về bất cứ vấn đề nào.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang ở mức xấu nhất trong nhiều thập niên qua. Hai nước mâu thuẫn nhau trên nhiều vấn đề, về khả năng xử lý dịch COVID-19 của Trung Quốc, luật an ninh Hong Kong, nguy cơ thất bại trong đàm phán thương mại lần hai và các cáo buộc ở Tân Cương.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc được chụp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Tờ New York Times ngày 15-7 đưa tin Mỹ đang xem xét lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả các thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc, một động thái sẽ làm căng thẳng thêm nữa mối quan hệ hai nước.

Bà Hoa Xuân Doanh nói với các phóng viên rằng nếu Mỹ thông qua lệnh cấm này, mọi thứ sẽ trở thành “thảm họa”.

Chính quyền Washington đã quyết định bỏ quy chế ưu đãi đặc biệt dành cho Hong Kong và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và công ty hàng đầu của Trung Quốc.

Bắc Kinh sau đó đã lên án hành động của Mỹ và tuyên bố sẽ trả đũa, Reuters cho biết.

Hãng tin Reuters dẫn lời bà Hoa cho rằng các cáo buộc của Mỹ về vấn đề Tân Cương là “lời nói dối lớn nhất thế kỷ”. Bà Hoa cũng ngỏ ý mời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Trung Quốc và thăm khu vực Tân Cương để tận mắt thấy “không có vi phạm nhân quyền” đối với cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại đây, như những cáo buộc mà Mỹ đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.