Trung Quốc sẽ cho ngư dân Philippines vào Scarborough?

(PLO)- Trung Quốc sẽ xem xét cho ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough nhưng kèm theo điều kiện, sau khi lãnh đạo hai nước gặp nhau tuần này.

Reuters ngày 18-10 đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự định nêu vấn đề về tình hình ngư dân Philippines khi ông có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 20-10.

“Mọi người có thể đi lại nhưng sẽ có điều kiện. Hai nước cần thiết lập các nhóm làm việc để đưa ra điều kiện cụ thể” – Rueters dẫn lời một nguồn tin Trung Quốc cho biết. Nguồn tin không nói rõ liệu hai nước có tuần tra chung trên bãi cạn Scarborough hay không hoặc Bắc Kinh sẽ đòi hỏi gì để đổi lấy “sự nhượng bộ” trên.

bãi cạn Scarborough

Một ngư dân tại bãi cạn Scarborough. Ảnh: Reuters

“Mọi chuyện sẽ trở về như thời bà Arroyo” - nguồn tin thứ hai nói, nhắc đến thời gian cầm quyền của cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010), khi ngư dân hai nước đều được quyền đánh cá trên vùng biển quanh Scarborough.

Theo các nguồn tin, nếu thuận lợi, hợp tác đánh bắt cá sẽ là một trong số hơn 10 thỏa thuận khung giữa Philippines và Trung Quốc dự kiến được ký trong chuyến công du Bắc Kinh lần này của Tổng thống Duterte. Bộ Ngoại giao Philippines “không bình luận vào thời điểm này”.

Tổng thống Duterte đã tới Bắc Kinh vào tối 18-10, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc dài bốn ngày. Ông kỳ vọng chuyến thăm sẽ gặt hái được “nhiều niềm vui cho Philippines”. Trả lời câu hỏi từ báo giới về tranh chấp ở biển Đông, ông Duterte nói vấn đề trên không nằm trong chương trình nghị sự.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012, sau đó thường xuyên điều tàu đến khu vực này và ngăn ngư dân Philippines tiếp cận và đánh bắt tại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.