Philippines nghi Trung Quốc bắt đầu bồi đắp bãi cạn Scarborough

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Trung Quốc có thể đang tiến hành bồi đắp bãi cạn Scarborough ở biển Đông.

Theo Straits Times, trong bài phát biểu tại lễ khánh thành cảng mới ở tỉnh Davao del Norte hôm 2-9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông đã nhận được thông tin từ lực lượng cảnh sát biển nước này rằng “có nhiều sà lan” Trung Quốc xuất hiện xung quanh bãi cạn Scarborough ở biển Đông.

Ông Duterte nhận định đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang có kế hoạch bồi đắp bãi cạn này.

“Mục đích của các sà lan này là gì? Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang bắt đầu (bồi đắp ở Scarborough) và nó sẽ là một ngòi nổ khác ở đây (biển Đông)”, ông Duterte nói.

Tàu Trung Quốc xuất hiện tại bãi cạn Scarborough.

Tàu Trung Quốc xuất hiện tại bãi cạn Scarborough. Ảnh: AFP

“Cảnh sát biển nghi ngờ rằng sẽ có thêm một công trình bồi đắp đảo nhân tạo khác” - ông Duterte cho biết.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện nghi vấn Bắc Kinh cố cải tạo bãi cạn Scarborough mặc dù Trung Quốc chiếm và kiểm soát bãi cạn này từ năm 2012.

Tuy nhiên, theo ABC News, ông Duterte tuyên bố ông sẽ không vấn đề này trong hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Lào vào tuần sau, trong đó có sự tham gia của đại diện Trung Quốc. 

 Trong ba năm qua, Trung Quốc đã xây đảo nhân tạo phi pháp tại bảy thực thể ở Trường Sa thuộc biển Đông. Giới quan sát cho rằng những đảo nhân tạo này có thể được chuyển thành căn cứ quân sự để hỗ trợ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông.

Người đứng đầu Philippines tuyên bố chiến tranh không phải là lựa chọn trong thời điểm này do quân đội Philippines còn yếu và ưu tiên của Manila là đàm phán và tăng cường quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. 

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sức chịu đựng của Philippines cũng có giới hạn khi Trung Quốc vẫn khăng khăng đòi yêu sách với các thực thể trên biển Đông và quyết không chấp nhận phán quyết của Tòa Trọng tài hôm 12-7.

"Bạn không thể bị tát vào mặt mỗi ngày bởi những lời lẽ như vậy được", Duterte nói.

Ông Duterte tuyên bố sẽ đến lúc ông nói rõ với Trung Quốc rằng các yêu sách mở rộng của Bắc Kinh là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.