Trung Quốc nói làm gì có đảo nhân tạo ở biển Đông

(PLO)- Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30-3 nói rằng không có bất cứ thứ gì như đảo nhân tạo ở biển Đông, tái khẳng định rằng bất kỳ hoạt động xây dựng nào của Bắc Kinh ở biển Đông chủ yếu là phục vụ cho mục đích dân sự.

“Không có bất cứ thứ gì như đảo nhân tạo ở biển Đông. Hầu hết các công trình đó đều vì mục đích dân sự, kể cả các cơ sở phòng vệ cần thiết” – ông Wu Qian, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo ngày 30-3, Reuters cho biết.

Ông Wu Qian, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: Sina

Ông Wu nói thêm về bình luận không có đảo nhân tạo ở biển Đông của mình rằng, có lẽ đó là một sự hiểu lầm, rằng Trung Quốc sẵn sàng đưa ra lời giải thích rõ ràng cho các công trình xây dựng mà nước này xây trái phép ở biển Đông.

Tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) công bố báo cáo cho biết tiến độ xây dựng của Trung Quốc trên các bãi đá Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã gần như hoàn tất. Báo cáo đánh giá Bắc Kinh đã sẵn sàng triển khai chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác đến các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở biển Đông.

Từ một năm nay, Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không HQ-9 ở đảo Phú Lâm và ít nhất một lần điều tên lửa chống hạm ra đảo này. Vệ tinh còn phát hiện các cơ sở có mái che “đóng mở”ở ba đảo nhân tạo Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn nhằm bảo vệ các dàn tên lửa di động. Trên các đảo này, Bắc Kinh còn xây dựng mỗi nơi đủ lớn để chứa 24 máy bay quân sự, bốn máy bay cỡ lớn, kể cả máy bay ném bom, BBC viện dẫn báo cáo của CSIS.

Kế hoạch xây dựng bảy đảo nhân tạo ở biển Đông của Trung Quốc đã gặp chỉ trích từ Mỹ và một số nước khác, vốn cho rằng Bắc Kinh đang quân sự hóa biển Đông và thay đổi hiện trạng địa lý để củng cố chủ quyền. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.