Duterte chỉ trích Mỹ không sớm ngăn TQ xây đảo nhân tạo

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ trích Mỹ không hành động kịp thời khi Trung Quốc bắt đầu xây đảo nhân tạo ở biển Đông, cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng leo thang trong khu vực.

“Tại sao họ không tới đó trước tiên khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các công trình? Tại sao họ không chỉ trích Trung Quốc? Sao họ không điều 5 tàu sân bay? Và họ đã đợi cho tới khi vấn đề này trở nên nghiêm trọng thành vấn đề quốc tế, và giờ đây liên quan tới quá nhiều quốc gia” - Reuters dẫn lời Tổng thống Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo tại sân bay quốc tế ở Manila sau khi trở về từ chuyến công du Myanmar và Thái Lan.

“Họ có thể đã chấm dứt được vấn đề ngay khi mới phát sinh nếu họ có hành động quyết liệt” - ông Duterte nhấn mạnh.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: RT

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh rằng Mỹ phải có nghĩa vụ tuân theo một hiệp ước, trong đó bảo vệ đất nước ông nhưng theo ông, Mỹ đã không làm gì cả khi Bắc Kinh bắt đầu xâm chiếm một phần vùng đặc quyền kinh tế của Manila.

“Tại sao không phải là Mỹ, quốc gia duy nhất có thể hành động ở đó, và sao nước này lại muốn hải quân của tôi đến đó? Đó sẽ là một thảm sát đối với các binh sĩ của chúng tôi” - ông Duterte phát biểu.

Tổng thống Duterte đưa ra những bình luận trên trong bối cảnh có những lo ngại tại Philippines rằng Trung Quốc đang dự tính xây dựng vài trạm quan sát môi trường ở biển Đông, trong đó có tại bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận thông tin trên, nói các thông tin này "không đúng".

Ngoài ra, Tổng thống Duterte còn cáo buộc Mỹ có thái độ khiêu khích và gây sức ép để Philippines chống lại Trung Quốc. Ông cũng nói rằng các cuộc tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ở biển Đông có nguy cơ làm bùng phát xung đột. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố nước này muốn duy trì tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển chiến lược, và các hành động của nước này ở biển Đông không phải là sự khiêu khích.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Duterte cho thấy một bước ngoặt đáng kể trong chính sách ngoại giao của Philippines, đó là hướng tới việc khôi phục quan hệ thương mại với Trung Quốc.

“Tôi quyết định thay đổi một chút trong chính sách đối ngoại của chúng ta. Tại sao chúng ta lại quá xa rời trong quan hệ thương mại với Trung Quốc? Họ nói chúng ta là người Mỹ” - ông Duterte nói. Ông cũng thêm rằng không có lý do gì để ngăn Bắc Kinh xây dựng các công trình trên các đảo nhân tạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.