Trung Quốc: Mỹ phải xin phép nếu muốn gặp quan chức Hong Kong

(PLO)- Trung Quốc vừa ra quy định yêu cầu quan chức ngoại giao Mỹ phải xin phép trước nếu muốn gặp gỡ quan chức Hong Kong hoặc người từ các cơ sở giáo dục. 

Tờ South China Morning Post ngày 27-9 đưa tin Trung Quốc vừa đặt ra quy định mới là các quan chức ngoại giao Mỹ nếu muốn gặp các quan chức Hong Kong phải xin phép Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước.

Một tài liệu nội bộ về vấn đề này còn nêu rõ quy trình này áp dụng cả khi gặp mặt trực tiếp, gọi video trực tuyến với nhân sự của bất kỳ cơ quan hành chính nào của Hong Kong cũng như các cơ sở giáo dục công và tư.

Ảnh chụp bên ngoài trụ sở Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong hồi tháng 8-2019. Ảnh: SCMP

Mọi cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở lục địa và các đặc khu khác ngoài Hong Kong đều được yêu cầu phải tuân thủ quy định nói trên. 

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã lên tiếng chỉ trích động thái của Bắc Kinh đang làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền tự quyết của Hong Kong, phá huỷ những nền tảng đã giúp thành phố này phát triển thịnh vượng suốt nhiều năm qua. 

Một nghị sĩ Hong Kong giấu tên khẳng định với South China Morning Post rằng ông không có ý định tuân thủ quy định mới vì nó chỉ áp dụng cho quan chức Mỹ. Do đó, ông không cần phải xin phép nếu là bên chủ động đi gặp.

Trong khi đó, chuyên gia Ivan Choy Chi-keung thuộc ĐH Trung Quốc Hong Kong nhận xét phe phản đối đại lục ở đặc khu này đang bị quy định mới đặt vào tình thế khó xử.

"Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung xuống cấp thời gian qua, việc những người này gặp gỡ các quan chức Mỹ sẽ bị đánh giá là rất nhạy cảm. Tuy nhiên, không gặp thì không được vì họ vẫn cần tranh thủ sự ủng hộ của Washington" - ông Ivan Choy nói. 

Hồi tháng 3, Washington cũng từng đưa ra một quy định tương tự rằng quan chức ngoại giao Trung Quốc hoạt động ở nước này nếu muốn gặp mặt quan chức Mỹ hoặc thăm các trường đại học phải xin phép Bộ Ngoại giao Mỹ trước. 

   

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.