Hong Kong: 2 nhà lập pháp đối lập bị bắt vì biểu tình năm 2019

(PLO)- Chính quyền Hong Kong cáo buộc hai nhà lập pháp đối lập tham gia bạo loạn, trong khi lãnh đạo của hai ông này chỉ trích cảnh sát đang "đổi trắng thay đen".

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ hai nhà lập pháp đối lập và 14 người khác với các cáo buộc liên quan tới cuộc biểu tình bạo loạn tháng 7-2019, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 26-8, hai nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ (Hong Kong) bị bắt giữ là ông Lam Cheuk-ting (Lâm Trác Đình) và Hui Chi-fung (Hứa Trí Phong).

Theo trang tin Yahoo, khi bắt giữ ông Lâm, cảnh sát Hong Kong nêu rõ ông này bị "khởi tố vì tội bạo loạn". Cảnh sát nghi ngờ ông Lâm đã tham gia "với một nhóm khoảng 50 người, chưa rõ danh tính, trong cuộc tụ tập đông người bất hợp pháp" tại ga tàu điện Tây Nguyên Lãng hôm 21-7-2019. 

Một đám đông áo trắng có vũ trang tấn công hành khách ở trạm tàu điện Tây Nguyên Lãng hôm 21-7-2019. Ảnh: SCMP

Cuộc biểu tình sau đó đã trở thành vụ ẩu đả. Ông Lâm có mặt ở hiện trường vụ ẩu đả và phát trực tiếp vụ việc này trên Facebook. Sau đó, ông này phải nhập viện vì bị thương ở mặt, theo Reuters.

Sở Cảnh sát Hong Kong cho rằng nguyên nhân vụ ẩu đả ở trạm Tây Nguyên Lãng xuất phát từ cả những người biểu tình (áo đen) và đám đông áo trắng ủng hộ chính quyền.

Cảnh sát Hong Kong cho rằng sự xuất hiện của ông Lâm khiến tình hình càng thêm phức tạp và ông này phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình trên Facebook.

Tuy nhiên, quản trị viên tài khoản Twitter cho ông Lâm nói rằng ông này đã bị đám đông áo trắng có vũ trang tấn công. Trước đó khoảng 20 phút, nhà lập pháp này đã gọi điện báo cảnh sát nhưng lực lượng thực thi pháp luật đã không có mặt kịp thời khiến bản thân ông bị thương.

Ngoài ra, 12 người khác, tuổi từ 26 đến 48, cũng bị bắt vì liên quan đến cuộc bạo loạn ở trạm Tây Nguyên Lãng. Trong khi đó, ông Hứa và hai người khác bị cáo buộc tham gia bạo loạn ngày 6-7-2019 trước đồn cảnh sát Đồn Môn. Ông Lâm cũng bị cho là liên quan tới nhóm biểu tình của ông Hứa.

Chủ tịch đảng Dân chủ (Hong Kong) Wu Chi-wai (Hồ Chí Vĩ) chỉ trích gay gắt rằng cảnh sát Hong Kong đang "đổi trắng thay đen". Còn ông Cheung Yu-yan (Trương Vũ Nhân), thành viên Hội đồng Lập pháp Hong Kong, cho rằng chính quyền đang nỗ lực "viết lại" vụ việc.

Trước ngày 26-8, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ ít nhất 44 người liên quan đến vụ ẩu đả ở trạm Tây Nguyên Lãng.

Hai ông Lâm và Hứa là những nhân vật nổi tiếng tiếp theo bị chính quyền Hong Kong bắt giữ, sau tỉ phú, ông trùm truyền thông Jimmy Lai (Lại Trí Anh).

Những diễn biến này xảy ra sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong. Bắc Kinh tuyên bố luật này sẽ giúp ngăn chặn và trừng phạt các hành vi bạo loạn, lật đổ, ly khai hay khủng bố ở đặc khu hành chính này.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân Hong Kong lo ngại luật của Bắc Kinh sẽ đe dọa mức độ tự trị cao của vùng lãnh thổ này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.