Ông Pompeo lên tiếng về vụ tỉ phú Hong Kong bị bắt

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington chắc chắn sẽ hành động để thay đổi những gì Trung Quốc đang làm ở Hong Kong.

Ngoại trường Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc về vụ bắt giữ tỉ phú Hong Kong Jimmy Lai (Lê Trí Anh), hãng tin Reuters cho hay.

Sáng 10-8, giờ Hong Kong (tức tối 9-8 theo giờ Mỹ), cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ ông Lai - một ông trùm truyền thông ở vùng lãnh thổ này - và sáu người khác với cáo buộc câu kết với nước ngoài thực hiện các hành vi đe dọa an ninh quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị chiều 10-8 (theo giờ Mỹ) của Liên minh Bảo thủ Mỹ (ACU), Ngoại trưởng Pompeo nói rằng ông "không lạc quan" trước các diễn biến mới ở Hong Kong.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump "chắc chắn" sẽ hành động để "thay đổi những gì Trung Quốc đang làm" ở Hong Kong. 

Tỉ phú Jimmy Lai (Lê Trí Anh, mặc áo vest xanh) bị Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hôm 10-8. Ảnh: REUTERS

Ông Pompeo gọi ông Lai là một người "yêu nước" và cho rằng vụ bắt giữ ở Hong Kong cho thấy Trung Quốc sẽ không thay đổi lập trường liên quan tới vùng lãnh thổ này.

Ông Pompeo cũng lo ngại Hong Kong sẽ không thể tổ chức thêm bất kỳ cuộc bầu cử dân chủ nào nữa sau khi chính quyền đặc khu này tuyên bố hoãn cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bầu cử ở Hong Kong sẽ diễn ra vào ngày 6-9 nhưng hôm 30-7, Đặc khu trưởng Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã thông báo ngày bỏ phiếu sẽ được dời lại một năm.

Đầu năm 2020, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi nhiều với một loạt các vấn đề liên quan tới căng thẳng thương mại, đại dịch COVID-19, vấn đề Đài Loan, vấn đề Biển Đông...

Cuối tháng 6, Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong. Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc luật mới này không phù hợp với các cam kết quốc tế mà Bắc Kinh tham gia liên quan đến mức độ tự trị cao của Hong Kong.

Hiện nay, tỉ phú Lai là nhân vật có quyền lực nhất trong số những người bị bắt liên quan tới luật an ninh Hong Kong. Một số thủ lĩnh phong trào biểu tình ở Hong Kong cũng đang bị truy nã với các cáo buộc tương tự. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.