Mỹ trừng phạt Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga

(PLO)- Mỹ cho rằng 11 cá nhân bị trừng phạt lần này đang tham gia vào các hành vi làm xói mòn nền tự trị và giới hạn sự tự do ở Hong Kong.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và 10 cá nhân khác vì liên quan tới các hành vi mà Washington cho là làm xói mòn nền từ trị ở đặc khu hành chính này, báo Bloomberg đưa tin.

Ngày 7-8, Bộ Tài chính Mỹ thông báo trừng phạt 11 người Trung Quốc và Hong Kong vì các hành vi "làm xói mòn nền tự trị của Hong Kong và giới hạn sự tự do" của người dân tại vùng lãnh thổ này.

Danh sách các cá nhân bị trừng phạt bao gồm bà Lâm, sáu quan chức Hong Kong và bốn quan chức Trung Quốc làm nhiệm vụ ở đặc khu hành chính này. Tài sản tại Mỹ của bà Lâm và 10 người này sẽ bị đóng băng. 

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ảnh: REUTERS

Trong thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định "Mỹ sẽ đứng về phía người dân Hong Kong và sẽ sử dụng các công cụ và quyền lực của mình nhắm vào những người đang phá hoại sự tự trị của vùng lãnh thổ này".

Trước đó, trong ngày 31-7, bà Lâm nói bà sẽ "chỉ cười trừ" nếu Mỹ thực sự áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào mình. Đồng thời, bà Lâm cũng cho biết mình không có tài sản nào ở Mỹ, theo Bloomberg.

Đây là động thái mới nhất của Mỹ trước những biến động chính trị gần đây ở Hong Kong.

Ngày 30-6, Trung Quốc đại lục đã ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong bất chấp sự phản đối của nhiều quốc gia phương Tây và một bộ phận người dân Hong Kong.

Cuối tháng 7, bà Lâm tuyên bố hoãn cuộc bầu cử hội đồng lập pháp Hong Kong vì lo ngại dịch COVID-19, và chưa đưa ra thời điểm bầu cử mới. Trước đó, một số nhân vật đối lập ở đặc khu cũng bị cấm tranh cử.

Phản ứng trước quyết định này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng "không có bất kỳ lý do nào để hoãn cuộc bầu cử" ở Hong Kong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.