Ông Pompeo: 'Không có lý do gì để hoãn bầu cử ở Hong Kong'

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục Hong Kong thu hồi quyết định hoãn bầu cử Hội đồng lập pháp.

Theo tờ South China Morning Post, hôm 2-8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thúc giục Hong Kong thu hồi quyết định hoãn bầu cử hội đồng lập pháp. Ông nói rằng việc dời ngày bầu cử sẽ giáng một đòn mạnh vào quyền tự trị của người dân thành phố.

Ngày 2-8, trong một tuyên bố của mình, ông Pompeo đã lên án việc Đặc khu trưởng Hong Kong - bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga dùng quyền lực hành pháp để hoãn cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp. Theo đó, cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 6-9 tới sẽ được dời lại đến ngày 5-9-2021.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: REUTERS.

Quyết định hoãn bầu cử được bà Lâm đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng và số ca nhiễm ở Hong Kong tăng nhanh. Bà Lâm cũng cho biết quyết định này là sự lựa chọn khó khăn nhất mà bà đưa ra trong vòng bảy tháng qua.

“Chúng tôi kêu gọi chính quyền Hong Kong xem xét lại quyết định của họ. Các cuộc bầu cử nên được tổ chức càng gần ngày 6-9 càng tốt, đồng thời phải phản ánh đúng nguyện vọng của người dân Hong Kong” - ông Pompeo nói.

“Không có bất kỳ lý do nào để hoãn cuộc bầu cử. Rất có thể người dân Hong Kong sẽ không được bầu cử cho một vấn đề gì - hoặc một người nào nữa” - ông Pompeo nói.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Ngày 30-6, Mỹ tuyên bố chính thức dừng các ưu đãi của nước này đối với Hong Kong vì cho rằng Trung Quốc đang vi phạm nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" mà họ cam kết với Anh hồi năm 1997.

Để đáp trả các hành động của Mỹ, Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích Washington đang can thiệp sâu vào vấn đề nội bộ của mình. Đồng thời Bắc Kinh cũng lên án các hành động của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.