Mỹ bán đất ở Hong Kong, các 'trùm' bất động sản ngại mua

(PLO)- Mỹ bán đất ở Hong Kong nhưng những tập đoàn bất động sản lớn ở thành phố này không muốn mua vì vấn đề chính trị phức tạp trong quan hệ Mỹ - Trung.

Hôm 9-9, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong cho biết chính phủ Mỹ đã bán bất động sản ở thành phố này trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng trầm trọng, tờ South China Morning Post đưa tin.

Sau phiên đấu giá kết thúc vào hồi tháng 7, Mỹ đã bán sáu biệt thự ở số 37 đường Shouson Hill (Hong Kong). Tuy nhiên, Mỹ từ chối tiết lộ thông tin người mua và giá cả của số bất động sản nói trên.

Dự kiến giao dịch sẽ kết thúc vào ngày 31-12 và số tiền thu về sẽ tái đầu tư vào nhiều bất động sản khác ở Hong Kong.

Những chuyên gia về bất động sản ước tính giá trị của các lô đất này khoảng 413 triệu USD đến 450 triệu USD.

Theo South China Morning Post, mặc dù Mỹ đã chấm dứt những ưu đãi thương mại đối với Hong Kong nhưng chính quyền Washington vẫn chào bán đất với các “ông lớn” bất động sản của thành phố.

Khu bất động sản của Mỹ ở số 37 đường Shouson Hill, Hong Kong. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Tuy nhiên, hầu hết nhà phát triển bất động sản có tiếng của Hong Kong đều né tránh hoặc từ chối bình luận về thương vụ này do những vấn đề nhạy cảm giữa quan hệ Mỹ - Trung.

Đơn cử như ông Victor Lui - Giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản lớn nhất Hong Kong Sun Hung Kai Properties cho biết tập đoàn đã không mua bất động sản này của Mỹ.

Còn ông Vincent Cheung - Giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản Vincorn Consulting and Appraisal nói rằng các nhà đầu tư phải đối mặt với khó khăn giữa căng thẳng Mỹ - Trung. Ông cho rằng đây không phải là giao dịch mua bán đất bình thường, mà lô đất này được lãnh sự đem bán vào “thời điểm nhạy cảm”. 

Theo ông Chan Chiu-kwok - Giám đốc điều hành công ty định giá bất động sản Savills thì trong phiên đấu thầu gần đây nhất, không có nhiều nhà đầu tư muốn đặt cược vào một “mảnh đất nhạy cảm về mặt chính trị như vậy, mặc dù nó có vị trí đắc địa”.

Bất động sản Mỹ muốn bán là những căn biệt thự hiếm có, nhìn ra hướng Vịnh Nước Sâu - một khu phố giàu có và sầm uất nhất thế giới. Lô đất này đã được lãnh sự quán Mỹ tung lên sàn giao dịch bất động sản vào ngày 30-5, chỉ ba ngày sau khi chính quyền Bắc Kinh công bố đề xuất áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hong Kong.

Tuy nhiên, Lãnh sự quán Mỹ trước đó cho biết việc bán bất động sản đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng trước đó. Đồng thời khẳng định đây đơn thuần là một thương vụ kinh doanh, không liên quan đến yếu tố chính trị. 

Cơ quan phụ trách về bất động sản nước ngoài của Mỹ từ chối đưa ra bình luận về những điều khoản cụ thể trong giao dịch mua bán đất. 

Theo hồ sơ của chính phủ Anh, Mỹ đã mua khu đất này vào tháng 6-1948 khi Hong Kong vẫn còn là thuộc địa của Anh nhưng không tiết lộ mức giá. Mỗi toà trong số sáu toà biệt thự ở số 37 đường Shouson Hill nằm trên một khu đất rộng khoảng 90.000 mét vuông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.