Trung Quốc, Mỹ cảnh báo gắt lẫn nhau liên quan xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- TQ cảnh báo Mỹ không nên đổ thêm dầu vào lửa xung đột ở Ukraine, trong khi đó Washington vạch lằn ranh đỏ với Bắc Kinh về vấn đề gửi vũ khí sát thương cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc và Mỹ vừa cảnh báo gắt lẫn nhau liên quan xung đột Nga-Ukraine. Những phát ngôn gắt này được ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trong cuộc gặp bên lề hôm 18-2 tại Hội nghị An ninh Munich (Đức).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, trong cuộc gặp, ông Vương nhấn mạnh: “Là một cường quốc, Mỹ nên đóng góp vào một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng chứ không phải là đổ thêm dầu vào lửa và tìm kiếm cơ hội để hưởng lợi từ đó”.

Theo cựu Bộ trưởng Ngoại giao TQ, Bắc Kinh giữ vững lập trường mang tính xây dựng liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine và ủng hộ quá trình đàm phán, theo hãng tin Sputnik.

Ông Vương cũng nói rõ rằng TQ sẽ "không giờ tha thứ những lời dạy dỗ hay thậm chí là đe dọa của Mỹ nhằm gây áp lực lên quan hệ Nga-Trung".

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, TQ đã từ chối lên án hành động của Moscow trong khi nhiều lần kêu gọi hòa đàm nhằm kết thúc chiến sự, thiết lập hoà bình ở Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, trước khi gặp ông Blinken, ông Vương thông báo TQ đang soạn thảo và sẽ công bố tài liệu liên quan tới lập trường của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine vào cuối tháng này.

“Về vấn đề Ukraine, lập trường của TQ là ủng hộ các cuộc hòa đàm. Chúng tôi sẽ công bố một tài liệu về lập trường của TQ trong việc dàn xếp chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như sự kiên định đối với hòa bình và đối thoại" - ông Vương cho hay.

Ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 18-2. Ảnh: Wolfgang Rattay/REUTERS

Ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 18-2. Ảnh: Wolfgang Rattay/REUTERS

Trong khi đó, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu TQ hôm 18-2, Ngoại trưởng Blinken đã cảnh báo Bắc Kinh về "tác động và hậu quả nếu TQ viện trợ vật chất hay hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp trừng phạt” của phương Tây.

Lời cảnh báo trên của ông Bliken đưa ra sau khi truyền thông Mỹ dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay Washington tin rằng Bắc Kinh có thể đang cung cấp hỗ trợ quân sự phi sát thương cho Moscow để sử dụng ở Ukraine và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lo ngại cường quốc châu Á này đang xem xét gửi viện trợ sát thương cho Moscow, hãng tin Sputnik đưa tin.

"Có nhiều dạng hỗ trợ sát thương mà ít nhất [TQ] đang dự tính cung cấp, bao gồm vũ khí" - ông Blinken trả lời phỏng vấn kênh NBC News sau cuộc gặp với ông Vương và cho biết Washington sẽ sớm công bố thêm thông tin chi tiết về vấn đề trên.

Dù vậy, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cho biết Bắc Kinh vẫn chưa “vượt qua lằn ranh đỏ”, theo đài RT.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield hôm 19-2 cảnh báo TQ sẽ "vượt qua lằn ranh đỏ” nếu cung cấp vũ khí sát thương cho Nga sử dụng tại Ukraine, theo đài CNN.

"Chúng ta cũng phải hiểu rõ rằng nếu có bất kỳ ý nghĩ hay nỗ lực nào của TQ hoặc bất kỳ nước nào khác trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong xung đột ở Ukraine thì đó là điều không thể chấp nhận được. Đó là lằn ranh đỏ” - bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh.

Nga bác cáo buộc của Mỹ nói Moscow phạm "tội ác chống lại loài người” ở Ukraine

Vào ngày 19-2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Washington cho rằng Moscow phạm "tội ác chống lại loài người” ở Ukraine, gọi đó là nỗ lực của Mỹ nhằm leo thang cuộc xung đột, theo đài RT.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 18-2, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden chính thức kết luận rằng Nga đã "phạm tội các chống lại loài người” trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm ở Ukraine.

“Chúng tôi coi những lời nói đó là một nỗ lực chưa từng có nhằm bôi nhọ Nga trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của những cuộc tấn công như vậy từ phía Washington là để biện minh cho hành động leo thang cuộc khủng hoảng ở Ukraine của nước này” - ông Antonov đáp trả cáo buộc trên của bà Harris.

Đại sứ Nga cũng cáo buộc Mỹ "nhắm mắt làm ngơ” trước những “hành động tàn bạo” của phía Kiev trong cuộc xung đột, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Washington không muốn chú ý tới hành vi sát hại [của Ukraine] đối với những tù binh Nga không vũ khí. Mỹ cũng hoàn toàn phớt lờ các cuộc tấn công đã diễn ra trong nhiều năm nhắm vào những khu định cư ở Donbass, bao gồm nhà trẻ, trường học, bệnh viện và các khu dân cư” - ông Antonov cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.