Mỹ than phiền chuyện Trung Quốc chưa chịu mở lại đối thoại quân sự

(PLO)- Nhà Trắng cho biết các kênh liên lạc ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn được duy trì, song đối thoại giữa các quân đội "đáng tiếc" vẫn chưa được mở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Nhà Trắng ngày 18-2, sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, các kênh liên lạc ngoại giao giữa hai nước vẫn được duy trì. Tuy nhiên, kênh liên lạc giữa quân đội hai nước "đáng tiếc" vẫn chưa được mở, theo hãng tin Reuters.

Theo thông tin từ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, dù đây không phải là "thời điểm thích hợp" để Ngoại trưởng Antony Blinken công du Trung Quốc nhưng các nhà ngoại giao hai nước vẫn có thể liên lạc bất chấp căng thẳng về sự cố khinh khí cầu.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: AP

"Tôi nhận ra rằng có những căng thẳng, nhưng Ngoại trưởng Blinken vẫn có đường dây liên lạc mở với ngoại trưởng [Trung Quốc]. Chúng tôi vẫn có một đại sứ quán ở Bắc Kinh và Bộ Ngoại giao cũng có thể liên lạc trực tiếp với nhân viên đại sứ quán Trung Quốc ở đây" - ông nói.

"Thật không may, các tuyến liên lạc quân sự không được mở và đó thực sự là điều chúng tôi muốn thấy sự thay đổi" - ông nói.

Trung Quốc đã cắt một số kênh liên lạc giữa 2 quân đội và các lĩnh vực đối thoại song phương khác sau chuyến thăm Đài Loan vào tháng 8-2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi.

Ngày 16-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát ngôn tập trung vụ việc khinh khí cầu. Ông nói rằng ông dự kiến ​​​​sẽ chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề này và hy vọng sẽ đi đến tận cùng của vụ việc.

Trả lời câu hỏi từ phóng viên, ông Kirby cho biết Washington chưa chính thức đề xuất một cuộc điện đàm với ông Tập, nhưng nói thêm: "Nó có nghĩa là không có chuyện ông Biden không muốn đối thoại với ông Tập. Ông Biden sẽ làm vậy".

"Không có điều kiện tiên quyết cho cuộc gọi. Tổng thống muốn nói chuyện với Chủ tịch Tập vào thời điểm thích hợp" - ông Kirby nói.

Bình luận của ông Kirby được đưa ra khi các quan chức Mỹ đang xem xét khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Blinken và ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc bên lề Hội nghị An ninh Munich bắt đầu vào ngày 17-2.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người cũng có mặt tại Munich để tham dự hội nghị, đã bảo vệ cách xử lý của chính quyền Washington đối với sự cố khinh khí cầu và việc bắn hạ ba vật thể không xác định khác.

“Nó cần phải bị bắn hạ vì chúng tôi tin rằng nó được Trung Quốc sử dụng để do thám người dân Mỹ” - bà nói với kênh MSNBC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.