Trung Quốc chỉ trích Mỹ, NATO trước thềm cuộc hội đàm giữa ông Blinken, ông Vương Nghị

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ và NATO trước thềm cuộc hội đàm giữa quan chức ngoại giao hàng đầu của Washington và Bắc Kinh bên lề hội nghị ngoại trưởng G20.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT (Nga), ngày 6-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) đã cáo buộc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “phá hoại hòa bình thế giới” bằng cách “gây ra xung đột và tiến hành chiến tranh, phục vụ lợi ích của Washington”.

Động thái trên được đưa ra vài ngày trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ - ông Antony Blinken - và Bộ trưởng Ngoại giao TQ – ông Vương Nghị - bên lề hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha hồi tuần trước, ông Blinken đã cáo buộc TQ “đang tìm cách phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Cũng tại sự kiện trên, NATO lần đầu tiên chỉ ra TQ là một trong những ưu tiên chiến lược của liên minh trong thập niên tới.

Liên quan các diễn biến trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ – ông Triệu Lập Kiên – hôm 6-7 cho biết “cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên quy tắc thực sự là một quy tắc gia đình do một số quốc gia thực hiện để phục vụ lợi ích của Mỹ”, theo đài ABC (Úc).

“Washington chỉ tuân theo các quy tắc quốc tế khi thấy phù hợp” – ông Triệu chỉ trích, nói thêm rằng NATO “phải từ bỏ niềm tin mù quáng vào sức mạnh quân sự”.

Theo ông Triệu, Mỹ "đã phối hợp chặt chẽ với NATO để tăng cường cạnh tranh với TQ và thúc đẩy đối đầu giữa các nhóm".

“Lịch sử của NATO là lịch sử về việc tạo ra xung đột và tiến hành chiến tranh… tự ý phát động chiến tranh và giết hại dân thường vô tội, thậm chí cho đến ngày nay" – ABC dẫn lời ông Triệu cho hay.

“Thực tế đã chứng minh rằng không phải TQ đặt ra thách thức mang tính hệ thống đối với NATO, mà thay vào đó, chính NATO mới là bên đặt ra thách thức có hệ thống đối với hòa bình và an ninh thế giới” – người phát ngôn này nói thêm.

Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ gặp người đồng cấp TQ – ông Vương Nghị - vào ngày 9-7, bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 ở Bali, Indonesia.

Đây sẽ là cuộc tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa quan chức hai nước.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen – hôm 4-7 đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng TQ – ông Lưu Hạc.

Hồi tháng 6, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan - đã hội đàm với ông Dương Khiết Trì - chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản TQ - tại Luxembourg.

Ngoại trưởng các quốc gia thành viên G20 sẽ hội đàm tại Bali, Indonesia vào ngày 8-7, trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào tháng 11, dự kiến cũng diễn ra tại Indonesia.

Ngoại trưởng Blinken sẽ có chuyến công du đến châu Á từ ngày 6-7 đến ngày 11-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.