Trung Quốc kêu gọi ‘trừng phạt toàn diện’ Triều Tiên

(PLO)- Việc Bắc Kinh kêu gọi đối thoại và thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm vào Triều Tiên làm dấy lên nghi vấn về các cuộc thảo luận Mỹ-Trung gần đây.

Theo Reuters, cách đây gần một tháng, Washington đã bắt đầu các cuộc thảo luận với Bắc Kinh về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cách đây một tuần cho biết Trung Quốc đã “im hơi lặng tiếng”.

Thông thường Mỹ và Trung Quốc thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới trước khi có sự tham gia của 13 thành viên khác trong Hội đồng Bảo an (HĐBA). 

Ngày 23-5, khi được hỏi liệu Bắc Kinh có đang thảo luận với Washington về các biện pháp trừng phạt mới hay không, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất (Liu Jieyi) nói: “Việc chúng tôi nên làm gì trong tình hình hiện nay còn tùy thuộc vào quyết định của HĐBA. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác”.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Lưu Kết Nhất. Ảnh: UN

Ông Lưu nhấn mạnh: “Đầu tiên và trên hết, việc thực thi các nghị quyết của HĐBA một cách toàn diện là hết sức quan trọng”. Tuyên bố của ông Lưu được đưa ra sau một phiên họp kín của HĐBA LHQ về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên hôm 21-5.

HĐBA LHQ lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên là vào năm 2006. Sau đó, HĐBA tiếp tục đưa ra các nghị quyết trừng phạt mới để phản ứng với năm vụ thử hạt nhân và hai vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Hiện Bình Nhưỡng đang đe dọa sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ sáu.

Ông Lưu cũng kêu gọi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên. “Chúng ta cũng cần nỗ lực giảm căng thẳng và cố gắng giải trừ vũ khí hạt nhân thông qua đối thoại. Chúng tôi không hiểu tại sao đối thoại không thể diễn ra trong tình hình hiện tại. Cần phải có ý chí chính trị” - ông Lưu nói.

Đại sứ Anh Matthew Rycroft và Đại sứ Pháp Francois Delattre tại LHQ cũng đã ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

HĐBA tiếp tục có cuộc họp kín sau khi Triều Tiên thử tên lửa hôm 21-5. Được phóng từ một địa điểm ở đông bắc Bình Nhưỡng, tên lửa trên đã đạt được độ cao khoảng 560 km và bay được hơn 500 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Triều Tiên tuyên bố vụ thử này được tiến hành thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.