Triều Tiên phủ nhận đứng sau mã độc WannaCry

(PLO)- Triều Tiên ngày 19-5 đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng sau vụ tấn công mạng toàn cầu, nhấn mạnh đó là chiêu trò “chụp mũ”.

Vụ tấn công mã độc WannaCry đã khiến thế giới “chao đảo” trong những ngày qua khi lan rộng tới hơn 150 quốc gia, khiến hơn 300.000 máy tính trở thành nạn nhân của trò tống tiền này.

Neel Mehta, chuyên gia nghiên cứu của Google, cách đây vài ngày đã phát hiện mã của WannaCry có nhiều điểm chung với mã độc từng được nhóm tin tặc Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn phát tán hồi tháng 2-2015 để tấn công Sony Pictures, tiết lộ hàng loạt dữ liệu bí mật của công ty. Từ đó, những đồn đoán về việc Triều Tiên đứng sau vụ này cũng bắt đầu xuất hiện.

Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim In-ryong. Ảnh: YONHAP

Tuy nhiên, Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim In-ryong ngày 19-5 đã bác bỏ cáo buộc này. Ông nói rằng Mỹ thường hay đổ trách nhiệm cho Triều Tiên bất cứ khi nào một điều gì đó không tốt lành xảy ra, theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc).

“Liên quan tới vụ tấn công mạng, nói rằng nó dính dán tới CHDCND Triều Tiên là thật nực cười. Bất cứ khi nào có điều gì đó kỳ lạ xảy ra thì Mỹ và các thế lực thù địch một cách chụp mũ lại bắt đầu một chiến dịch om sòm chống lại Triều Tiên” - ông Kim tuyên bố.

Ông Kim cũng nói rằng Mỹ gần đây đã “ra các dấu hiệu” cho thấy Washington muốn đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, vị quan chức nhấn mạnh “thứ quan trọng không phải là lời nói mà chính là hành động”.

“Việc rút lại chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên là điều kiện tiên quyết để giải quyết tất cả vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Do đó, giải pháp cấp bách hiện tại là dừng hoàn toàn chính sách này, căn nguyên của mọi vấn đề” -Yonhap dẫn lời ông Kim.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.