Trung Quốc kêu gọi Mỹ 'gánh vác trách nhiệm' đối với tình hình Afghanistan

(PLO)- Trung Quốc kêu gọi Mỹ hỗ trợ để đảm bảo quá trình chuyển đổi ở Afghanistan diễn ra suôn sẻ và khẳng định đàm phán là cách đúng đắn duy nhất để giải quyết vấn đề.

Ngày 26-7, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hỗ trợ để đảm bảo quá trình chuyển đổi ở Afghanistan diễn ra suôn sẻ, theo tờ South China Morning Post.

Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết: "Điều cần phải nhấn mạnh là Mỹ đã bất ngờ tuyên bố rút hoàn toàn quân đội khỏi Afghanistan".

Theo ông, đây là nguyên nhân sâu xa khiến tình hình an ninh ở Afghanistan ngày càng xấu đi, gây đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của nước này.

Binh sỹ Afghanistan đứng gác tại một chốt kiểm tra gần căn cứ quân sự Bagram phía Bắc Kabul. Ảnh: GETTY IMAGES

"Với tư cách là bên giải quyết vấn đề khủng bố ở Afghanistan, Mỹ cần gánh vác trách nhiệm của mình, thực hiện các hành động cụ thể để đảm bảo việc chuyển đổi ở Afghanistan diễn ra suôn sẻ, ngăn các lực lượng khủng bố có cơ hội phát triển lớn mạnh hơn và duy trì tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan" - ông Triệu nói.

Ông cho biết Afghanistan đang ở một thời điểm quan trọng, phải đối mặt với những thách thức từ chiến tranh, hỗn loạn và tiếp quản.

"Trung Quốc luôn tin rằng đàm phán chính trị là cách đúng đắn duy nhất để giải quyết vấn đề Afghanistan" - ông nhấn mạnh.

Nhận xét của ông Triệu đưa ra trong bối cảnh tình hình ở Afghanistan nhanh chóng xấu đi sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ hoàn tất rút quân khỏi khu vực vào tháng 9. Điều này đã chấm dứt 20 năm hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan và để lại khoảng trống quyền lực cho Taliban lấp đầy.

Ngày 25-7, Mỹ đã tăng cường các cuộc không kích ở miền nam Afghanistan chống lại Taliban.

Tư lệnh quân đội Mỹ phụ trách Trung Đông và Afghanistan, Tướng Frank McKenzie cho biết Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Taliban tiếp tục tấn công.

Ngày 24-7, để giải quyết tình trạng bạo lực gia tăng, chính quyền Afghanistan đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng trên 31 trong số 34 tỉnh của đất nước.

Ngày 14-7, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Afghanistan Mohammad Haneef Atmar tại Dushanbe (Tajikistan), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói: "Trung Quốc và Afghanistan là hai nước láng giềng tốt và Bắc Kinh coi trọng quan hệ đối tác chiến lược song phương".

Tuần trước, Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Yue Xiaoyong - một nhà ngoại giao kỳ cựu có kinh nghiệm về các vấn đề Mỹ và Trung Đông, làm đặc phái viên tại Afghanistan.

"Trung Quốc luôn tích cực tham gia và thúc đẩy tiến trình hòa bình Afghanistan" - phát ngôn viên Triệu nói ngày 21-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.