Tướng Mỹ: Taliban đã kiểm soát một nửa số huyện thị ở Afghanistan

(PLO)- Taliban đã kiểm soát khu vực trung tâm của 212-213 huyện hoặc đơn vị hành chính tương đương ở Afghanistan nhưng chưa thể giành được tỉnh lỵ nào.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - ông Mark Milley nói rằng lực lượng Taliban đã kiểm soát hơn một nửa số huyện thị trong cả nước Afghanistan, hãng tin Reuters cho hay.

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21-7, ông Milley nói rằng “động lực chiến lược” tại Afghanistan có vẻ đang thuộc về lực lượng Taliban.

Ông Milley cho biết theo thống kê của Mỹ tới ngày 21-7, huyện lỵ của 212 hoặc 213 huyện hoặc đơn vị hành chính tương đương “đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban”, chiếm một nửa trong số 419 huyện thị trên khắp Afghanistan. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley (phải) trong cuộc họp báo hôm 21-7. Ảnh: LẦU NĂM GÓC

Ông Milley lưu ý rằng Taliban chưa thể kiểm soát khu vực trung tâm của bất kỳ huyện thị nào là tỉnh lỵ của 34 tỉnh ở Afghanistan, song “đang gây áp lực lên vùng ngoại ô của khoảng một nửa trong số tỉnh lỵ này”. Tỉnh lỵ là trung tâm hành chính của một tỉnh và thường là khu vực tập trung hầu hết dân cư.

Tháng trước, Taliban đã giành quyền kiểm soát 81 huyện lỵ ở Afghanistan.

Tuy nhiên, ông Milley cũng trấn an truyền thông Mỹ rằng các cơ quan an ninh Afghanistan đang củng cố lực lượng để bảo vệ các khu vực đông dân cư, bao gồm thủ đô Kabul.

Tướng Mỹ lưu ý rằng “tương lai của Afghanistan hoàn toàn nằm trong tay người Afghanistan” và vẫn còn “một loạt kết quả có thể xảy ra” ở quốc gia Trung Á này. Trong đó, “một kết quả tiêu cực” có thể xảy ra là việc Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan - điều mà Taliban gọi là “chiến thắng không thể tránh khỏi”.

Ông Milley tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình Afghanistan và sẽ có những điều chỉnh chính sách khi cần thiết.

Tình trạng mất an ninh ở Afghanistan đã gia tăng nhanh chóng trong vài tuần qua, cùng lúc với hoạt động rút quân của Mỹ khỏi chiến trường Trung Á này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tới ngày 11-9, toàn bộ lính Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan. Hiện tại, hầu hết lực lượng Mỹ - chỉ trừ nhân viên an ninh đại sứ quán và bảo vệ các sân bay chiến lược - đã rời khỏi quốc gia Trung Á này.

Chính phủ Afghanistan cáo buộc Taliban phá hủy hàng trăm tòa nhà chính quyền tại 29 tỉnh. Taliban bác bỏ các cáo buộc này.

Đại diện của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và 15 phái đoàn ngoại giao phương Tây hôm 19-7 đã kêu gọi Taliban ngừng bắn. Trước đó chỉ vài giờ, các bên xung đột ở Afghanistan đã không thể tìm được tiếng nói chung trong cuộc đàm phán ở TP Doha (Qatar). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.