Afghanistan triệu hồi Đại sứ và các nhà ngoại giao tại Pakistan về nước

(PLO)- Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết nước này đã triệu hồi Đại sứ và các nhà ngoại giao tại Pakistan về nước sau vụ con gái Đại sứ Afghanistan tại Islamabad bị bắt cóc.

Ngày 18-7, Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết nước này đã triệu hồi Đại sứ và các nhà ngoại giao của nước này ở Pakistan về nước sau vụ con gái Đại sứ Afghanistan tại Pakistan bị bắt cóc, hãng tin Reuters đưa tin.

“Chính phủ Afghanistan đã triệu hồi đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao về nước cho đến khi tất cả các mối đe dọa an ninh được loại bỏ hoàn toàn, bao gồm cả việc bắt và xét xử thủ phạm của vụ bắt cóc” - Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết.

Động thái này của Afghanistan diễn ra sau khi cô Silsila Alikhil - con gái của Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Najibullah Alikhil - đã bị bắt cóc vào hôm 16-7 khi đang trên đường trở về nhà ở Islamabad và bị giam giữ trong hơn 5 giờ. Chính quyền Kabul cho biết cô Silsila Alikhil đã bị “tra tấn nghiêm trọng”.

Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Najibullah Alikhil. Ảnh: ARAB NEWS

Bộ Ngoại giao Pakistan cho rằng việc Afghanistan triệu hồi Đại sứ và các nhà ngoại giao là vô cùng "đáng tiếc", nói rằng họ hy vọng chính phủ Afghanistan sẽ xem xét lại.

“Việc chính phủ Afghanistan quyết định triệu hồi Đại sứ và các quan chức ngoại giao cấp cao về nước là điều đáng tiếc. Vụ việc bắt cóc và hành hung con gái của Đại sứ Afghanistan ở Islamabad đang được điều tra và theo dõi ở cấp cao nhất theo chỉ thị của Thủ tướng" - Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmed cho biết Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã chỉ định vụ việc là vấn đề được ưu tiên hàng đầu và yêu cầu lực lượng an ninh bắt giữ những kẻ bắt cóc trong vòng 48 giờ.

Theo hãng tin Al Jazeera, quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Pakistan và Afghanistan không mấy tốt đẹp. Afghanistan cáo buộc Pakistan dung dưỡng những tay súng Taliban. Còn Islamabad cáo buộc Kabul cho phép các nhóm vũ trang chống chính quyền Pakistan sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công sang Pakistan. Cả hai nước đều bác bỏ các cáo buộc này.

Bất ổn ở Afghanistan ngày càng gia tăng sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận với lực lượng Taliban về việc sẽ tiến hành rút quân khỏi quốc gia Trung Á này.

Khi quân đội Mỹ và NATO rút khỏi Afghanistan, vào hôm 9-7, Taliban đã tuyên bố rằng họ đã nắm quyền kiểm soát 85% lãnh thổ của Afghanistan. Các quan chức Nga bày tỏ lo ngại rằng Taliban có thể gây bất ổn cho Trung Á.

Sau đó, vào ngày 14-7, các tay súng Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát cửa khẩu quốc tế Wesh - Chaman, một trong những cửa khẩu biên giới quá cảnh và thương mại chính giữa Afghanistan và Pakistan. Taliban cũng đã chiếm giữ các cửa khẩu biên giới khác ở các tỉnh Herat, Farah và Kunduz ở phía bắc và phía tây Afghanistan. Việc một loạt cửa khẩu giao thương rơi vào tay Taliban đã làm trì trệ các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Afghanistan.

Sang Syria, Vương Nghị nói gì với Tổng thống Al-Asad?
Sang Syria, Vương Nghị nói gì với Tổng thống Al-Asad?
(PLO)- Thăm Syria và gặp Tổng thống Al-Assad, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy việc thay đổi chế độ ở Syria, cam kết sẽ đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố với Damacus.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.