Mỹ: Đã hoàn thành hơn 90% việc rút quân khỏi Afghanistan

(PLO)- Lầu Năm Góc cho biết quá trình rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ đã hoàn thành hơn 90%, song khẳng định sẽ không công bố các số liệu về việc rút quân.

Đài CNBC dẫn thông tin từ lực lượng quân đội Mỹ cho biết việc rút quân khỏi Afghanistan của nước này đã hoàn tất hơn 90%, trong khi Taliban đang ngày càng mở rộng quyền kiểm soát của mình.

“Quá trình rút quân vẫn đang được tiếp tục. Bộ Quốc phòng ước tính rằng chúng tôi đã hoàn thành hơn 90% toàn bộ quá trình rút quân” - Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan cho biết trong một tuyên bố hôm 6-7.

Theo đó, Lầu Năm Góc cũng tiết lộ thêm rằng hơn 17.000 thiết bị quân sự đã được chuyển cho Cơ quan Tiếp liệu Quốc phòng Mỹ xử lý, và bảy cơ sở quân sự của nước này đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Afghanistan.

Quá trình rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ đã hoàn thành hơn 90%. Ảnh: TWITTER

Hiện phía Mỹ vẫn chưa công bố rõ ràng những thông tin về quá trình rút quân và số lượng các binh sĩ được đưa đi. Lầu Năm Góc lưu ý rằng “vì an ninh và để bảo vệ hoạt động của lực lượng”, các số liệu về việc rút quân sẽ không được công bố.

Trước đó một ngày, Taliban đã nói rằng họ sẽ yêu cầu tất cả quân đội nước ngoài rời khỏi Afghanistan vào tháng 9, nếu không sẽ bị xem như “lực lượng chiếm đóng”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền Washington khẳng định sẽ để 650 binh sĩ ở lại thủ đô Kabul để bảo vệ đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, và 350 binh sĩ khác được điều động để bảo vệ sân bay của thành phố này.

Một binh sĩ Afghanistan đứng gác ở căn cứ không quân Bagram của Mỹ, sau khi lính Mỹ rời khỏi nơi này, ngày 5-7. Ảnh: REUTERS

Ngay khi Mỹ và các đồng minh bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã bắt đầu mở rộng quyền kiểm soát của mình và đã chiếm được khoảng 1/3 lãnh thổ nước này cho đến nay. Tuy nhiên, Taliban khẳng định họ không có mục tiêu chiếm thủ đô Kabul.

Các cuộc đụng độ của Taliban với quân đội Afghanistan đã khiến hàng trăm lính biên phòng tràn sang nước láng giềng Tajikistan vào cuối tuần qua, theo CNBC.

Người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen thông báo hôm 5-7 rằng họ đã chiếm được một đồn hải quan lớn ở biên giới với Tajikistan và đã đàm phán về việc bàn giao lại đồn hải quan này với chính phủ Tajikistan và Uzbekistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.