Trung Quốc kêu gọi G7 ngừng 'thao túng' các vấn đề liên quan Bắc Kinh

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cáo buộc G7 duy trì định kiến ý thức hệ từ thời Chiến tranh Lạnh, kêu gọi các nước thành viên nhóm này không gây tổn hại đến sự phát triển của các quốc gia khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo các nước thuộc Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) chấm dứt "thao túng" các vấn đề liên quan Trung Quốc, theo tờ Global Times.

“Chúng tôi kêu gọi Nhóm G7 nhận thức được xu thế của thế giới, chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ và gây tổn hại đến sự phát triển của các nước khác, chấm dứt thao túng các vấn đề liên quan Trung Quốc, hành động theo cách có lợi cho sự đoàn kết và hợp tác quốc tế” - ông Lâm nói tại cuộc họp báo chiều 13-6.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Nhóm G7, kinh tế, hội nghị thượng đỉnh.jpeg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: CFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc các nước G7 “luôn duy trì tư duy và định kiến ý thức hệ từ thời Chiến tranh Lạnh”, từ đó hình thành các “nhóm nhỏ” mang tính loại trừ, “kích động xung đột và đối đầu theo phe phái”.

Ông Lâm khẳng định những hành động như vậy đi ngược lại xu thế của thời đại, “không được lòng người” và “chắc chắn sẽ thất bại”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra phát ngôn trên ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức tại Canada vào ngày 15 đến 17-6, theo hãng tin Reuters.

Hội nghị lần này sẽ bàn về các chủ đề như xây dựng an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường hòa bình và an ninh thế giới.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Ý hồi tháng 6-2024, các nước thành viên đã nhất trí về việc cần phải bảo vệ các doanh nghiệp nội địa khỏi "hành vi kinh doanh không công bằng của Trung Quốc".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.