Ông Trump nói về đàm phán thương mại với Trung Quốc: 'Không dễ dàng'

(PLO)- Tổng thống Donald Trump nói rằng các tin tức từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở London đều tốt, nhưng đối thoại với Bắc Kinh "không dễ dàng".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-6 đã đánh giá tích cực về ngày đầu tiên Washington và Bắc Kinh nối lại đàm phán thương mại, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 9-6, hai phái đoàn đàm phán gặp nhau tại London (Anh). Các thành viên phái đoàn Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Các đại diện phái đoàn Trung Quốc gồm Phó Thủ tướng Hà Lập Phong, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Đại diện Thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Thương mại Lý Thành Cương.

Ông Trump nói ‘Trung Quốc không dễ dàng’, đàm phán kéo dài

Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết cuộc đàm phán đang tiến triển suôn sẻ, phái đoàn Mỹ “đang làm tốt”. Ông Trump nói “chỉ nhận được các báo cáo tốt” từ London, song không đưa ra thông tin chi tiết về kết quả thảo luận.

Ngày thứ nhất đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở London.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) bắt tay khi bước vào vòng đàm phán thương mại song phương ở London (Anh) hôm 9-6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tuy nhiên, ông Trump cũng lưu ý rằng “Trung Quốc không dễ dàng”, ám chỉ khả năng vẫn còn một số vấn đề mà hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Khi được hỏi về khả năng dỡ bỏ quy định kiểm soát xuất khẩu giữa hai nước, ông Trump nói "hãy chờ xem”.

Trước đó cùng ngày, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng - ông Kevin Hassett nói rằng phái đoàn Mỹ muốn có một cái bắt tay với Trung Quốc trong vấn đề khoáng sản đất hiếm, theo đài CNBC.

Ông Hassett cho biết Nhà Trắng mong đợi kết quả tích cực để “mọi biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ sẽ được nới lỏng và đất hiếm [từ Trung Quốc vào Mỹ] sẽ được giải phóng với số lượng lớn” trước khi hai bên quay lại đàm phán “các vấn đề nhỏ hơn”.

Ông Hassett cũng chia sẻ rằng ông kỳ vọng cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở London “sẽ là một cuộc họp ngắn với cái bắt tay chặt chẽ”.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ và Anh đều đưa tin rằng cuộc đàm phán sẽ kéo dài ít nhất sang ngày 10-6.

Theo tờ Bloomberg, đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại London đã kết thúc vào đêm 9-6 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ tiếp tục từ 10 giờ sáng 10-6 (4 giờ chiều cùng ngày, theo giờ Việt Nam).

Truyền thông Trung Quốc không có cập nhật gì khác về kết quả ngày đầu tiên nối lại đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại London diễn ra chỉ 4 ngày sau cuộc điện đàm bước ngoặt giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5-6.

Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán tại Geneva (Thuỵ Sĩ) hồi tháng 5, đạt được thoả thuận về giảm thuế nhưng căng thẳng thương mại song phương vẫn tiếp tục leo thang sau khi cả hai đều cáo buộc quốc gia đối tác vi phạm thoả thuận.

Kỳ vọng, dự đoán về vòng đàm phán ở London

Thư ký Báo chí Nhà Trắng – bà Karoline Leavitt hôm 8-6 cho biết đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại London sẽ tập trung vào việc thúc đẩy thực hiện thoả thuận đã đạt được ở Geneva, tính đến lợi ích chiến lược của hai bên tại thị trường của nhau.

Ngày thứ 1 đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở London.jpg
Phái đoàn Mỹ (từ trái sang: các ông Jamieson Greer, Howard Lutnick và Scott Bessent) và phái đoàn Trung Quốc (từ phải sang: các ông Lý Thành Cương, Vương Văn Đào và Hà Lập Phong) tại cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở London hôm 9-6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tuy nhiên, giới phân tích không quá lạc quan về các tiến triển có thể đạt được sau cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở London.

Chuyên gia Rebecca Harding - Giám đốc điều hành của Trung tâm An ninh Kinh tế (Anh) - cảnh báo rằng những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay “còn hơn cả vấn đề thương mại”.

Chuyên gia Trương Trí Uy – Chủ tịch kiêm Nhà kinh tế trưởng của quỹ đầu cơ Pinpoint Asset Management (Hongkong) – cũng lo rằng “có thể mất nhiều tháng để giải quyết căng thẳng thương mại” giữa Mỹ và Trung Quốc.

Dù “không thực sự kỳ vọng” vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại London, ông Trương lạc quan với việc hai nước đã ngồi xuống đối thoại.

Ông Trương dự đoán sau vòng đàm phán ở London, “có thể có một số giải pháp cho các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như đất hiếm” nhưng đó chỉ là các “giải pháp tạm thời”, chưa phải là một “giải pháp hoàn chỉnh” cho Mỹ và Trung Quốc.

Không chỉ Trung Quốc, Ấn Độ cũng được cho là đang đối mặt áp lực khi vòng đàm phán thương mại mới nhất với Mỹ tại New Delhi (Ấn Độ) đã không thể kết thúc vào ngày 6-6 như kỳ vọng trước đó, theo tờ Hindustane Times.

Phái đoàn Mỹ đã kéo dài thời gian lưu lại ở New Delhi thêm ít nhất 4 ngày và cuộc đàm phán tiếp tục trong ngày 9 và 10-6.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết đàm phán thương mại Mỹ-Ấn vẫn đang tiến triển.

Trong tuần trước, các đối tác lớn là Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Nhật cũng đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng với các đối tác Mỹ nhưng vẫn chưa có thoả thuận cụ thể nào được công bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.