Trung Quốc, Indonesia tiếp tục tăng mua gạo Việt Nam

(PLO)- Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều gạo nếp nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2020.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 6 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu gạo đạt hơn 1,7 tỉ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2019.
Tính trong 5 tháng đầu năm 2020, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với gần 40% thị phần, khối lượng đạt 1,3 triệu tấn và 599 triệu USD.
Đáng chú ý nhiều thị trường tăng mua gạo Việt Nam, giá trị xuất khẩu gạo nửa đầu năm nay sang Indonesia tăng gấp 2,9 lần và sang Trung Quốc tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu gạo sang Senegal tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu gạo sang các thị trường như Trung Quốc, Indonesia và các nước châu Phi tăng mạnh.

Về chủng loại xuất khẩu, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 38% tổng kim ngạch, gạo Jasmine và gạo thơm chiếm 38%, gạo nếp chiếm gần 20%; gạo Japonica và gạo giống Nhật chiếm hơn 4%.
Thị trường xuất khẩu gạo trắng lớn nhất của Việt Nam là Philippines chiếm 64%, tiếp đến là Malaysia 13% và Ghana 3%.
Với gạo Jasmine và gạo thơm, thị trường xuất khẩu lớn nhất là Philippines, Ghana... Với gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc chiếm đến 76%, tiếp đến là Philippines, Malaysia...

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, do tác động của dịch COVID-19 nên các nước vẫn tích trữ lương thực đẩy mạnh nhập khẩu gạo. Tuy nhiên, sắp tới có thể gạo Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các nước xuất khẩu gạo mạnh khác như Thái Lan, Ấn Độ nên có thể giá xuất khẩu sẽ không cao như hiện nay. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.