Trung Quốc tiếp tục tăng mua, gạo Việt bán được giá cao

(PLO)- Trung Quốc tăng mua gạo Việt Nam từ đầu năm đến nay, chủ yếu là gạo nếp, góp phần đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính chung bốn tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 2,1 triệu tấn, thu về hơn 990 triệu USD, tăng 1% về lượng, tăng 11% về kim ngạch.
Đặc biệt, giá xuất khẩu trung bình bốn tháng đầu năm hơn 470 USD/tấn, tăng 10% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Đáng chú ý, Philippines tiếp tục dẫn đầu về thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam, đạt hơn 902 ngàn tấn, tương đương hơn 401 triệu USD, giá 445 USD/tấn. Co số này tăng 11% về lượng và tăng 25% về kim ngạch so với bốn tháng đầu năm trước. Philippines chiếm 43% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước, chiếm 41% trong tổng kim ngạch.

Sau khi cho phép hoạt động xuất khẩu trở lại bình thường, xuất khẩu gạo Việt Nam sang nhiều thị trường tăng mạnh về giá trị.

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc cũng tăng mạnh, là thị trường lớn thứ hai của gạo Việt Nam trong bốn tháng đầu năm. Cụ thể, sản lượng gạo xuất sang thị trường này đạt hơn 273 ngàn tấn, tăng 131% về lượng với giá trị hơn 158 triệu USD, tăng 172% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo xuất khẩu sang Trung Quốc cũng đạt mức khá cao gần 578 USD/tấn, tăng 18% so với cùng kỳ. Thị trường Trung Quốc hiện chiếm gần 13% trong tổng lượng và chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Một số thị trường mặc dù lượng xuất khẩu ít nhưng so với cùng kỳ lại tăng rất mạnh như Chile tăng 531% về lượng và tăng 290% về kim ngạch; Indonesia tăng 113,2% về lượng và tăng 172% về kim ngạch; Senegal tăng 103,6% về lượng và tăng 107,8% về kim ngạch...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.