Trung Quốc giúp Philippines xây đảo nhân tạo

(PLO)- Một công ty Trung Quốc vừa đạt được thỏa thuận trị giá 13,5 tỉ USD với Philippines nhằm giúp Manila xây dựng đảo nhân tạo dài 8 km trong Vịnh Davao của nước này.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 26-10 dẫn nguồn từ Beijing Youth Daily của Trung Quốc cho biết CCCC Dredging, một nhánh của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc, sẽ thực hiện dự án cải tạo 208 ha đất tại một cảng ở Davao, nơi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng làm thị trưởng trước khi lên nắm quyền.

Công ty Trung Quốc sẽ tạo ra dải đất dọc 8 km đường bờ biển ở vịnh Davao. Dải đất nhân tạo này sẽ phục vụ các văn phòng chính phủ, doanh nghiệp, cảng biển, nhà ở và ngành công nghiệp.

Thỏa thuận được ký kết hôm 20-10, trong tiệc tối doanh nhân Trung Quốc-Philippines với sự tham dự của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2019.

đá chữ thập

Đá Chữ Thập ở biển Đông, một trong những thực thể nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp. Ảnh: Reuters

Đây là thỏa thuận đạt được giữa CCCC Dredging của Trung Quốc và Công ty Mega Harbour Port and Development của Philippines.

Đây cũng là một trong những thỏa thuận thương mại và kinh doanh được thông qua trong chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới Bắc Kinh hồi tuần trước.

Giới phân tích cho rằng động thái này nằm trong nỗ lực hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh của ông Duterte.

CCCC Dredging đã trì hoãn kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong hồi năm ngoái sau khi dấy lên nghi vấn công ty này là “tác giả” của những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp ở biển Đông. Tờ SCMP khẳng định công ty này tuy là công ty con nhưng lại đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nạo vét.  

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở biển Đông từ năm 2015, xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam. Hình ảnh vệ tinh do Công ty tư vấn quốc phòng HIS Jane’s phân tích cho thấy Công ty Tianjin Dredging, một trong ba nhánh của CCCC Dredging, vận hành hầu hết sà lan khổng lồ, đào cát từ đáy biển, đổ lên các đá như Vành Khăn, Subi, Chữ Thập, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.