Trung Quốc bị tố lấy đất cát Philippines xây đảo ở biển Đông

(PLO)- Trung Quốc có thể đã khai thác trái phép đất cát từ lãnh thổ Philippines để xây các đảo nhân tạo ở biển Đông.

Phát biểu trong một buổi báo cáo trước Thượng viện hôm 24-8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tiết lộ: “Có bằng chứng cho thấy cát đen đã bị khai thác, lấy đi từ lãnh thổ chúng ta và sau đó được dùng cho các hoạt động cải tạo, đặc biệt ở Trường Sa, nơi các hoạt động này gần như được hoàn thành”.

Ông Yasay cho biết thông tin này được thu thập dựa trên các phát hiện của cộng đồng tình báo, cơ quan an ninh quốc gia và lực lượng đặc nhiệm biển Tây Philippines (tên Manila dùng để gọi biển Đông).

Trung Quốc lấy đất cát Philippines xây đảo ở biển Đông
Trung Quốc bị cáo buộc lấy đất cát Philippines xây đảo nhân tạo trái phép ở biển Đông. Ảnh: CSIS

Trung Quốc đang xây các đảo nhân tạo trái phép tại Trường Sa hòng củng cố các tuyên bố chủ quyền vô lý của nước này. Hoạt động xây đảo đã bắt đầu trước khi Tòa Trọng tài ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Bắc Kinh hồi tháng trước.

Tuy nhiên, ông Yasay cho biết hiện chưa có kết luận chính thức về cáo buộc Trung Quốc “lấy trộm” đất cát của Philippines để xây đảo nhân tạo. “Chúng tôi mong đợi kết quả điều tra của Thượng viện về vấn đề quan trọng này”.

Trung Quốc lấy đất cát Philippines xây đảo ở biển Đông
Ảnh chụp từ vệ tinh ngày 22-7-2016 cho thấy Trung Quốc xây trái phép nhiều công trình trên đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS/AMTI

Theo vị ngoại trưởng Philippines, đã từng có một số nỗ lực dùng cát đen của Philippines cho các hoạt động bồi đắp tại bãi cạn Scarborough. “Hoạt động bồi đắp ở bãi cạn Scarborough thật sự chưa từng diễn ra. Đã có một số nỗ lực dùng tàu chở cát đen, cùng tất cả thiết bị, để bắt đầu bồi đắp Scarborough. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị người Mỹ ngăn chặn”.

Khi được Thượng nghị sĩ Richard Gordon hỏi về thái độ của Philippines trước việc Trung Quốc “lấy đi đất đai theo nghĩa đen”, ông Yasay nói quan điểm của Bộ Ngoại giao Philippines là hoạt động đó “vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền chủ quyền” của nước này.

Ngoại trưởng Philippines khẳng định: “Họ không được phép làm điều đó. Nếu họ thực hiện, chúng tôi có quyền để bảo vệ lãnh thổ của mình trước sự xâm phạm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.