Trung Quốc điều động cả tàu hộ vệ tên lửa làm tàu hải cảnh?

(PLO)- Ảnh chụp một con tàu mới đây cho thấy lực lượng hải cảnh của Trung Quốc dường như đã đưa vào sử dụng một loại tàu hộ vệ tên lửa hiện đại.

Theo trang The Diplomat, một hình ảnh trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc gần đây cho thấy một tàu có hình dáng tương tự tàu hộ vệ tên lửa 4.000 tấn Type 054A Jangkai II được sơn ba màu đặc trưng của lực lượng hải cảnh (CCG) nước này là trắng, đỏ và xanh.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A là loại tàu chiến đa chức năng, được triển khai cho các hoạt động chống cướp biển ở vịnh Aden, vùng Trung Đông kể từ năm 2009. Con tàu này cũng từng tham gia các cuộc tập trận hải quân Nga - Trung trong năm 2015. Hiện tại, hải quân Trung Quốc có 20 tàu Type 054A Jangkai II và năm tàu khác đang được đóng.

Các chuyên gia của Diplomat cho rằng việc đưa vào sử dụng một tàu hộ vệ tên lửa trong biên chế cho phép CCG tăng cường sức mạnh trên biển, bởi loại tàu này có phạm vi hoạt động lớn (khoảng 7.000 km), và tốc độ tối đa 32 km/giờ. Lượng giãn nước của Type 054A là 4.000 tấn, lớn hơn nhiều so với các tàu hải cảnh khác đang biên chế trong CCG.

Hình ảnh con tàu được cho là giống tàu hộ vệ tên lửa Type 054A của Trung Quốc. Nguồn: IHS Jane's 360

Trong vòng hơn năm năm qua, lực lượng CCG đã bổ sung hơn 100 tàu. Tính đến năm 2016, CCG có khoảng 220 tàu các loại, trong đó có hai tàu hải cảnh được mệnh danh là “quái vật” là CCG 3901 và CCG 2901, lần lượt có lượng giãn nước là 12.000 và 15.000 tấn.

Hai tàu này lớn hơn bất kỳ các tàu tuần dương nào của các nước khác trong khu vực, thậm chí còn hơn tàu hải cảnh lớp Shikishima của Nhật Bản có trọng lượng 6.500 tấn, từng được coi là tàu tuần dương lớn nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, các tàu hải cảnh của Trung Quốc thường có vai trò rất quan trọng với Bắc Kinh trong các hoạt động tranh chấp trên biển, đặc biệt là  biển Đông. Bắc Kinh từng cố tình cho tàu hải cảnh đâm va tàu cá và cả tàu chấp pháp của các nước trong khu vực. Tàu CCG 3901 được coi là công cụ quan trọng “trên hết” để tạo điều kiện cho Trung Quốc tiếp tục đòi hỏi các tuyên bố chủ quyền phi lý trên biển Đông.

Một hình ảnh rò rỉ trên trang Popular Science cho thấy chiếc tàu mang số hiệu CCG 46301 không được trang bị hệ thống phóng tên lửa VLS truyền thống và chưa rõ sẽ được gắn những loại vũ khí nào. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng vòi rồng, súng liên thanh và súng máy hạng nặng sẽ được lắp đặt trên tàu. Ngoài ra tàu cũng sẽ có những thiết bị liên lạc và radar thương mại, đồng thời có khoang chứa dành riêng cho trực thăng và các máy bay không người lái.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố 80% diện tích biển Đông bằng yêu sách “đường chín đoạn” cũng do nước này đơn phương lập ra. Để thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông, Bắc Kinh đang biến các tàu hải cảnh này thành loại vũ khí mới, phát triển đội tàu hải cảnh thành "cánh tay" hiện thực hóa tuyên bố chủ quyền phi lý đó của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, chính quyền Trung Quốc dường như đang chủ trương tích cực biến các lực lượng dân sự trở nên hung hăng hơn và thực hiện cả công việc "củng cố chủ quyền" trên biển Đông bằng vũ lực.

Cụ thể, Trung Quốc mới đây đã công bố ý định biến một trong các đảo nhân tạo trên biển Đông thành căn cứ cho "siêu tàu cứu hộ" của mình. Trung Quốc cũng đầu tư phát triển lực lượng tàu cá ngư dân và các nghiệp đoàn tàu cá thành những nhóm "dân quân" trên biển Đông. Cùng với những động thái hung hăng như xây đắp đảo nhân tạo, bố trí thiết bị quân sự trên biển Đông, chủ trương "vũ lực hóa" các lực lượng dân sự của Bắc Kinh càng gây thêm nhiều lo ngại an ninh cho khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.