Trung Quốc bác tin 40 lính chết trong vụ ẩu đả với lính Ấn Độ

(PLO)- Trung Quốc nói thông tin 40 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong vụ ẩu đả biên giới với binh sĩ Ấn Độ đêm 15-6 là tin giả.

Trung Quốc đã bác thông tin mà truyền thông Ấn Độ đăng tải rằng ít nhất 40 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả biên giới với binh sĩ Ấn Độ đêm 15-6. Hôm 23-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng những báo cáo này là tin giả, theo báo South China Morning Post (SCMP).

“Tôi có thể khẳng định đây là thông tin sai lệch” – ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Truyền thông Ấn Độ cho hay 40 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả với binh sĩ Ấn Độ đêm 15-6 dọc biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 21-6, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ - ông Vijay Kumar Singh cho hay Trung Quốc đã mất hơn 40 binh sĩ trong vụ đụng độ tại khu vực biên giới tranh chấp hôm 15-6. 

Ông Triệu cho biết thêm các sĩ quan an ninh cấp cao của hai bên đã gặp nhau tại khu vực biên giới hôm 22-6 để trao đổi quan điểm “thẳng thắn và sâu rộng”. Hai bên đã nhất trí thực hiện những bước đi nhằm cải thiện tình hình.

“Cuộc gặp cho thấy Trung Quốc và Ấn Độ sẵn sàng xử lý thỏa đáng những tranh chấp thông qua đối thoại, kiểm soát tình hình và hạ nhiệt căng thẳng. Chúng tôi cũng đồng ý tiếp tục đối thoại và hợp tác để thúc đẩy hòa bình và ổn định tại các khu vực biên giới” - ông Triệu cho biết.

Truyền thông Ấn Độ cho hay cuộc họp kéo dài hơn 10 giờ, diễn ra trước một hội nghị từ xa ba bên giữa các ngoại trưởng Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. 

Phát biểu sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moscow sẽ không can thiệp vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

“Mục tiêu của chúng tôi chưa bao giờ là giúp Ấn Độ và Trung Quốc phát triển mối quan hệ song phương giữa họ. Ấn Độ và Trung Quốc có mọi cơ hội để xử lý và giải quyết bất cứ vấn đề nào trong mối quan hệ giữa họ” - hãng tin AP dẫn lời ông Lavrov nói trong một báo cáo.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar không đề cập vụ xung đột biên giới với Trung Quốc khi trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ông Lavrov, truyền thông Ấn Độ cho biết.

Thay vào đó, ông Jaishankar nói rằng ông tin tưởng vào các nguyên tắc của quan hệ quốc tế đã được thời gian kiểm chứng.

 “Tôn trọng luật pháp quốc tế, công nhận lợi ích hợp pháp của đối tác, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy lợi ích chung là cách duy nhất để xây dựng một trật tự thế giới bền vững” - ông Jaishankar nói.

Đây là cuộc gặp mới nhất trong số nhiều cuộc gặp cấp cao giữa Ấn Độ và Trung Quốc sau vụ ẩu đả chết người tại thung lũng Galvan thuộc khu vực Ladakh đêm 15-6. Vụ đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc thừa nhận bên mình có thương vong song không nêu con số chính thức.

Vào ngày 24-6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít ở Nga.

Hiện chưa rõ ông Ngụy và ông Singh có gặp nhau hay không, song các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tham gia duyệt binh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.