Ẩu đả biên giới: Ấn Độ 'soi' 3 hợp đồng với Trung Quốc

(PLO)- Chính quyền Ấn Độ đã tạm dừng các hợp đồng với ba công ty Trung Quốc có tổng giá trị hơn 600 triệu USD, giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng.

Đài CNN ngày 23-6 đưa tin giới chức bang Maharashtra đầu tuần này cho biết họ đang xem xét các thỏa thuận với ba công ty Trung Quốc trong lúc chờ chỉ đạo của chính phủ trung ương về việc có nên triển khai các hợp đồng này hay không hoặc triển khai như thế nào.

Các thỏa thuận sơ bộ giữa chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ, với ba công ty Trung Quốc được công bố tuần trước, như một phần sáng kiến của địa phương nhằm vực dậy nền kinh tế sau COVID-19, trong bối cảnh tăng trưởng của Ấn Độ vốn đã chậm lại trước khi xảy ra khủng hoảng.

Binh sĩ Ấn Độ tại một trại dã chiến gần Ladakh. Ảnh: THE HINDU

Tuy nhiên, ông Subhash Desai, Bộ trưởng Công nghiệp của bang Maharashtra, hôm 22-6 viết trên Twitter rằng các quan chức của ông đang chờ chính phủ đánh giá về môi trường kinh doanh hiện tại, cũng như công bố chính sách rõ ràng về cách thực hiện những thỏa thuận với các công ty Trung Quốc. 

Theo giới chức Ấn Độ, hợp đồng lớn nhất bị “soi” trị giá 500 triệu USD, với đối tác liên quan là công ty sản xuất ô tô Great Wall Motors, có trụ sở ở tỉnh Hà Bắc. Hai hợp đồng còn lại liên quan đến các công ty Hengli Engineering, tỉnh Hà Nam, và Foton Motor - tập đoàn ô tô có trụ sở ở Bắc Kinh vốn đã liên doanh với công ty xe điện Ấn Độ PMI.

Động thái của giới chức Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh leo thang vì vụ ẩu đả ở Thung lũng Galwan, vùng Ladakh tại biên giới hai nước hôm 15-6, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 76 người bị thương. Một số lượng không xác định binh sĩ Trung Quốc cũng đã thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy cấp cao, trong vụ ẩu đả kéo dài nhiều giờ, theo đài NDTV.

Thương vong đáng kể bên phía Ấn Độ đã khiến người dân và nhiều quan chức Ấn Độ phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc. Tờ Hindustan Times đưa tin các chỉ huy quân đội hai bên hôm 23-6 đã đồng ý rút khỏi khu vực tranh chấp.

NDTV dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23-6 cho biết trong một cuộc họp trực tuyến giữa Nga với Trung Quốc và Ấn Độ rằng New Delhi và Bắc Kinh không cần sự hỗ trợ bên ngoài nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại giữa hai bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.