Ông Pompeo so sánh căng thẳng Ấn-Trung với Biển Đông

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc là bên cố tình leo thang căng thẳng biên giới với Ấn Độ giống như nước này đang quân sự hoá Biển Đông. 

Tờ The Times of India ngày 20-6 dẫn phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Trung Quốc là bên phải chịu trách nhiệm cho cuộc đụng độ ngày 15-6 với Ấn Độ ở khu vực thung lũng Galwan, phía Đông vùng Ladakh đang tranh chấp. 

"Chính quân đội Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng biên giới với Ấn Độ, nền dân chủ đông dân nhất thế giới, giống như việc nước này cũng đang quân sự hóa Biển Đông, tuyên bố chủ quyền phi pháp ở đây và đe dọa an ninh của các tuyến đường biển sống còn" - ông Pompeo nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào tháng 4-2020. Ảnh: AFP

Theo Ngoại trưởng Mỹ, phương Tây từng kỳ vọng có thể giúp Trung Quốc hoà nhập vào cộng đồng quốc tế hơn nhưng Bắc Kinh đã lợi dụng thiện chí này để trục lợi riêng và mở rộng ảnh hưởng.

Đơn cử, ông Pompeo cáo buộc Trung Quốc thời gian tiến hành hàng loạt các chiến dịch tấn công mạng, phát tán tin giả nhằm vào chính quyền Mỹ và các nước châu Âu. 

"Châu Âu, Mỹ cũng như các đồng minh, đối tác ở Nam Mỹ, châu Phi, châu Á Trung Đông đều đang phải đối mặt với thách thức từ Bắc Kinh. Chúng tôi không bắt ai phải chọn giữa chúng tôi và Trung Quốc cả mà chính Trung Quốc bắt các bạn phải đưa ra quyết định đó" - ông Pomeo nêu rõ. 

Đáng chú ý, bất chấp các phát ngôn cứng rắn của Ngoại trưởng Pompeo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng ngày lại bất ngờ khẳng định không binh sĩ nào của Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ và cũng không chốt quân sự nào bị chiếm giữ hôm 15-6.

Một số nhà phân tích cảnh báo bình luận của Thủ tướng Modi có thể làm suy yếu vị thế đàm phán tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc của Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.