Ấn Độ tiết lộ số lính Trung Quốc chết trong vụ ẩu đả biên giới

(PLO)- Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ cho biết số thương vong bên phía Trung Quốc trong vụ ẩu đả ở biên giới hôm 15-6 nhiều hơn gấp đôi thương vong của nước ông.

Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ - ông Vijay Kumar Singh hôm 21-6 cho hay Trung Quốc đã mất hơn 40 binh sĩ trong vụ đụng độ tại khu vực biên giới tranh chấp hôm 15-6. Trung Quốc thừa nhận bên mình có thương vong song không nêu con số chính thức, theo hãng tin RT.

Binh sĩ Ấn Độ canh gác một đường cao tốc dẫn tới thị trấn Leh ở bang Jammu & Kashmir của Ấn Độ, giáp biên giới với Trung Quốc. Ảnh: AFP

“Nếu chúng tôi đã mất 20 binh sĩ thì ở phía Trung Quốc hơn gấp đôi con số này”, ông Kumar nói với truyền thông địa phương.

Ông Kumar nói thêm ước tính 43 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sĩ Ấn Độ dọc khu vực biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya đêm 15-6. Con số này trước đó được truyền thông Ấn Độ dẫn lời các nguồn tin tiết lộ.

New Delhi đã mất 20 binh sĩ trong vụ đụng độ. Trong khi đó, Bắc Kinh dù thừa nhận có thương vong xảy ra ở cả hai bên nhưng không công cố con số cụ thể. Báo China Daily của Trung Quốc giải thích rằng quyết định giữ kín dữ liệu nhằm tránh bất kỳ khái niệm nào về người thắng hoặc kẻ thua, đồng thời ngăn căng thẳng leo thang.

Ông Kumar cho biết thêm Ấn Độ đã bắt giữ và sau đó đã phóng thích một số binh sĩ Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin Trung Quốc đã thả 10 binh sĩ Ấn Độ bị bắt trong vụ đụng độ hôm 15-6.

Tuy nhiên, Bắc Kinh chính thức phủ nhận chuyện đã bắt các binh sĩ Ấn Độ và cũng không có chuyện binh sĩ nước này bị phía Ấn Độ bắt giữ.

Cả New Delhi và Bắc Kinh đều đổ lỗi cho nhau về vụ ẩu đả đêm 15-6. Hiện hai bên đang tổ chức đàm phán nhằm xoa dịu tình hình.

Tranh chấp biên giới ở khu vực miền núi nằm giữa tỉnh Tân Cương của Trung Quốc và khu vực Ladakh của Ấn Độ kéo dài đã nhiều thập niên. Vụ ẩu đả tuần trước là vụ đối đầu chết chóc nhất giữa hai gã khổng lồ châu Á kể từ năm 1975.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.