Trung Quốc: Ấn Độ đặt tên vùng tranh chấp là bất hợp pháp

(PLO)- Trung Quốc không công nhận việc Ấn Độ gọi khu vực tranh chấp Ladakh là "vùng lãnh thổ hợp nhất" và phản đối Ấn Độ xây dựng cơ sở hạ tầng gần khu vực này. 

Theo tờ South China Moring Post , hôm 29-9, Trung Quốc nói việc Ấn Độ gọi khu vực tranh chấp biên giới Ladakh giữa hai nước là "vùng lãnh thổ hợp nhất" là một động thái bất hợp pháp, đồng thời lên tiếng phản đối việc Ấn Độ xây dựng các cơ sở hạ tầng gần khu vực này.   

Nguyên nhân cụ thể vì khi gọi Ladakh là "vùng lãnh thổ hợp nhất", điều đó có nghĩa là chính quyền trung ương New Delhi (thủ đô Ấn Độ) sẽ trực tiếp quản lý khu vực này chứ không phải là chính quyền liên bang. 

Binh sĩ Ấn Độ tại một căn cứ không quân tiền phương ở Leh, vùng Ladakh. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc phản đối động thái đó của Ấn Độ vì cho rằng nước này làm vậy để củng cố vị thế trong khu vực tranh chấp. 

“Trung Quốc không công nhận cái gọi là "vùng lãnh thổ hợp nhất" do Ấn Độ tự thành lập bất hợp pháp” - ông Uông nói với các phóng viên, đồng thời cho biết bất kỳ công trình mới nào đều vi phạm cam kết của lãnh đạo hai bên.

Về chuyện Ấn Độ nói Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự mới bên phía nước này gần khu vực tranh chấp, họp báo hôm 28-9, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói các cáo buộc này "hoàn toàn không đúng sự thật và có động cơ tìm ẩn".

Ông Uông cho biết lực lượng phòng vệ biên giới của Trung Quốc hoạt động trong phạm vi cho phép gần Đường kiểm soát thực tế của họ và “tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận liên quan”.

Ông Uông cũng cho biết Trung Quốc “cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, và kiên quyết giữ vững lãnh thổ quốc gia chủ quyền và an ninh ”.

Tuy nhiên, ông Uông không đề cập đến các báo cáo rằng Trung Quốc cũng đang tăng cường xây dựng đường sá và các cơ sở hạ tầng khác dọc theo biên giới nước này.

Mới đầu tháng 9, các chỉ huy cấp cao hai nước đã đồng ý không điều thêm binh sĩ ra dọc biên giới đang tranh chấp, nhưng dường như không có tiến triển nào trong việc giải tán lực lượng của họ khỏi tình trạng bế tắc đang diễn ra mặc dù đã cam kết trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.