Trung Quốc tăng tốc xây đường gần khu vực tranh chấp với Ấn Độ

(PLO)- Trung Quốc tăng tốc thi công đường sá cùng nhiều công trình xây dựng ở khu vực Tây Tạng đang tranh chấp với Ấn Độ bất chấp tiến trình đàm phán hoà giải vẫn đang diễn ra. 

Tờ South China Morning Post ngày 9-7 ghi nhận quân đội Trung Quốc đã cho triển khai nhiều máy xúc đa địa hình để tăng tốc tiến độ thi công hệ thống đường xá cùng một số công trình khác ở khu vực sông Yarlung Tsangpo thuộc vùng Tây Tạng đang tranh chấp với Ấn Độ.

Mẫu máy phía Trung Quốc sử dụng được một doanh nghiệp quốc doanh nước này sản xuất. Đây là dòng máy nặng 11 tấn, vận tốc di chuyển khoảng 10km/h và có thể vận hành từ xa.

Máy xúc đa địa hình do Trung Quốc điều đến khu vực Tây Tạng giáp biên giới Ấn Độ (Ảnh chụp ngày 5-7). Ảnh: SCMP

Những năm gần đây, cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều gấp rút nâng cấp cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới hai bên tại vùng Ladakh và Tây Tạng.

South China Morning Post cho biết do địa hình khó khăn cùng thời tiết thất thường vì Tây Tạng nằm trên dãy núi Himalaya cao gần 8.800m so với mực nước biển, mọi hoạt động xây dựng ở đây đều gặp rất nhiều khó khăn.

Những dự án này thông thường sẽ bị bên còn lại lên tiếng phản đối và trong nhiều trường hợp nghiêm trọng đã nổ ra xung đột.

Vào tháng 8-2017, quan hệ Ấn - Trung từng bị đặt lên bàn cân trong sự kiện quân đội hai nước đối đầu 73 ngày ở khu vực cao nguyên Doklam đang tranh chấp do Trung Quốc muốn xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây.

Đến tháng 6-2020, quan hệ hai nước lại tiếp tục rơi vào căng thẳng sau khi binh sĩ Ấn Độ, Trung Quốc ẩu đả nhau ở biên giới vùng Ladakh khiến hàng chục người mỗi bên thiệt mạng.

Hiện tiến trình hòa giải vẫn đang diễn ra nhưng quân đội hai nước đã bắt đầu điều lực lượng ra khỏi Ladakh, tương tự vụ ở Doklam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.