Trung Quốc, Ấn Độ đồng ý ngừng gửi thêm quân đến biên giới

(PLO)- Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí ngừng gửi thêm binh sĩ đến khu vực biên giới tranh chấp, tuy nhiên không có thông tin đề cập việc rút quân từ cả hai phía. 

Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc và Ấn Độ hôm 22-9 đã đồng ý ngừng gửi thêm binh sĩ đến một địa điểm ở khu vực biên giới đang tranh chấp trên dãy Himalaya, đồng thời tránh bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng tại đó. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết các quan chức quân sự cấp cao của hai nước đã gặp nhau hôm 21-9 và trao đổi quan điểm về tình hình tranh chấp tại khu vực biên giới. 

Một thành viên của Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF). Ảnh: REUTERS 

Hôm 22-9, chính phủ Ấn Độ đã phát một thông cáo báo chí chung tại New Delhi, nói rằng nước này và Trung Quốc đã đồng ý “tránh hiểu lầm và đánh giá sai”, đồng thời “kiềm chế không đơn phương thay đổi tình hình trên thực địa”.

“Hai bên cũng nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp tư lệnh quân sự vòng bảy trong thời gian sớm nhất có thể" - thông cáo cho biết. 

Tuy nhiên, thông cáo chung không nhắc gì về việc rút quân từ cả hai phía. 

Hiện hàng ngàn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang tập trung dọc đường biên giới tranh chấp ở khu vực Ladakh, tiếp giáp khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Sau nhiều tuần căng thẳng, tình trạng bế tắc trong việc giải quyết xung đột đã bùng phát thành một cuộc đụng độ đẫm máu ở khu vực phía tây Himalaya vào tháng 6. Hậu quả là đã có 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và một số thương vong không được tiết lộ bên phía Trung Quốc.

Kể từ thời điểm đó, hai nước đã cố gắng giải quyết mâu thuẫn thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Tuy nhiên, cho đến nay các cuộc đàm phán vẫn chưa có nhiều tiến triển. 

Hôm 11-9, Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý xuống thang tình hình và khôi phục "hòa bình và yên tĩnh" sau cuộc họp ngoại giao cấp cao kéo dài hai tiếng ở thủ đô Moscow của Nga.

Tại thời điểm đó, hai bên nhất trí nhanh chóng triệt thoái binh sĩ và giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, sau đó hai nước lại tiếp tục tranh cãi về việc bên nào phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.