Trump bị tố vi phạm lệnh cấm vận Cuba

(PLO)- Newsweek: Ông Trump đã vi phạm cấm vận Cuba khi chi 68.000 USD cho một công ty tư vấn đại diện mình vào Cuba khảo sát cơ hội kinh doanh.

Ngày 29-9, tạp chí Newsweek (Mỹ) có bài viết tố cáo Công ty Trump Hotels & Casino Resorts của ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump bí mật chi tiền cho Cuba ít nhất 68.000USD vào năm 1998.

Newsweek dẫn hồ sơ của Công ty Trump Hotels & Casino Resorts, phỏng vấn một số nhân vật từng làm lãnh đạo trong công ty cho biết công ty của Trump đã gửi một công ty tư vấn đến Havana (Cuba) đại diện mình tìm cơ hội kinh doanh. Các lãnh đạo cấp cao đã che giấu khoản tiền chi tiêu trong chuyến đi bằng cách nói rằng chuyến đi này có liên quan đến từ thiện.

Nếu công ty tư vấn chi tiền trong chuyến đi mà không được phép của chính phủ Mỹ thì đã trực tiếp vi phạm lệnh cấm vận Cuba - hiện vẫn còn tồn tại dù quan hệ hai bên đã có nhiều tiến triển.

Trả lời phỏng vấn trên đài ABC (Mỹ) đầu ngày 29-9, lúc đầu bà Kellyanne Conway, người phát ngôn của ông Trump nói “Tôi có biết về chuyện này, họ chi tiền năm 1998.”. Tuy nhiên, sau đó cũng trong cuộc phỏng vấn này bà Conway lại nói “Khách sạn của ông ấy có đầu tư vào Cuba năm 1998 không à? Không.” Ý của bà Conway là công ty ông Trump có chi tiền ở Cuba, tuy nhiên ông Trump không quyết định đầu tư ở Cuba.

Bà Conway và ông Trump trai đổi trong một sự kiện tranh cử ở Ohio (Mỹ) ngày 5-9.
Bà Conway và ông Trump trao đổi trong một sự kiện tranh cử ở Ohio (Mỹ) ngày 5-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong một lần phát biểu năm 1999, ông Trump cũng cho biết ông nhận rất nhiều đề nghị làm ăn với Cuba nhưng ông từ chối hết, khẳng định sẽ chỉ làm ăn ở Cuba một khi Cuba hết bị Mỹ cấm vận. Ông Trump cũng khẳng định điều này trong một bài viết trên The Miami Herald năm 1999.

Trong ngày 29-9, nghị sĩ Marco Rubio gốc Cuba vốn từng chạy đua với ông Trump giành đề cử của đảng Cộng hòa và đã chuyển sang ủng hộ Trump cho rằng ông Trump cần phải giải thích rõ ràng vì nếu những gì mà Newsweek nói là đúng thì ông Trump đã phạm luật.

Đối thủ của ông bên đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton chỉ trích ông Trump đã vi phạm cấm vận thương mại Cuba, vi phạm luật pháp Mỹ, chế nhạo chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo bà Clinton, ông Trump đã đặt lợi nhuận của mình lên trên luật pháp và các giá trị cũng như các chính sách của Mỹ.

Bà Clinton cho rằng sự việc này càng góp phần khiến người ta thêm nghi ngại về tư cách và tư chất của ông Trump không phù hợp làm tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.