Hiệp 1: Bà Clinton thắng ông Trump

(PLO)- Ứng viên tổng thống Hillary Clinton được cho là người chiến thắng trong cuộc tranh luận vào tối 26-9 (giờ Mỹ) khi nhận được sự ủng hộ từ 62% người xem trực tiếp, theo thăm dò của CNN.

Số liệu được trích dẫn từ cuộc thăm dò của hãng tin CNN đối với các cử tri xem buổi tranh luận cho biết bà Hillary nhận được sự ủng hộ từ 62% người xem trực tiếp. Trong khi đó, chỉ có 27% người xem cho rằng ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã có một đêm khá khẩm hơn.

CNN bình luận kết quả này khá giống kịch bản đêm tranh luận đầu tiên giữa ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney's và Tổng thống Barack Obama hồi năm 2012.

Theo CNN, các cử tri xem buổi tranh luận cho biết bà Hillary bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng hơn, có hiểu biết hơn ông Trump về các vấn đề với tỉ lệ 2-1. Bà Clinton cũng đã gải quyết tốt mối quan tâm của cử tri về vấn đề công ăn việc làm trong nhiệm kỳ tổng thống tương lai của mình khi giành được 57% số người ủng hộ so với 35% ủng hộ Trump.

trump và hillary tranh luận
Bà Hillary Clinton được đánh giá là giành chiến thắng trong trận "so găng" đầu tiên với Donald Trump. Ảnh: The Globe and Mail

Bầu chọn về khía cạnh ai có thể làm một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn, bà Clinton cũng giành được ủng hộ nhiều hơn với 56%, trong khi Trump là 39%.

Khoảng cách giữa hai ứng viên được thu hẹp hơn khi đánh giá ứng viên nào chân thành và đáng tin cậy hơn, dù tỉ lệ vẫn nghiêng về bà Clinton, 53%-40%. Trong khi đó, ông Trump lại dẫn trước bà Clinton với tỉ lệ 56%-33% về khía cạnh ai dành nhiều thời gian hơn để công kích đối thủ.

 Mặc dù cuộc thăm dò cho thấy dù những người theo dõi cuộc tranh luận miêu tả họ là thành viên của đảng Dân chủ nhiều hơn nhưng thậm chí những người độc lập cũng cho rằng bà Clinton đã chiến thắng với tỉ lệ 54%. Chỉ 33% cử tri độc lập nói Trump đã làm tốt hơn trong cuộc tranh luận.

Kết quả khảo sát cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ có khả năng tranh luận vượt trội hơn sự mong đợi của người xem. Trong khi các cuộc khảo sát trước đó, các cử tri cho rằng bà Clinton chỉ có thể vượt ông Trump ở mức 26 điểm phần trăm. Nhưng hiện tại, ứng viên đảng Dân chủ đã vượt đối thủ của mình ở mức 35 điểm phần trăm.

Khoảng một nửa số người tham gia khảo sát cho biết cuộc tranh luận sẽ không ảnh hưởng ấy đến kế hoạch bầu cử của cử tri. Trong đó, 47% người tham gia khảo sát không thấy bất kỳ khác biệt nào sau cuộc tranh luận.

Khoảng nửa người tham gia khảo sát cho biết cuộc tranh luận sẽ không mấy ảnh hưởng đến kế hoạch bầu cử của mình. Trong đó, 47% người tham gia khảo sát không thấy sự khác biệt nào sau tranh luận. Trong khi đó, 34% nói họ nghiêng về bỏ phiếu cho bà Hillary sau tranh luận, còn 18% nói nhiều khả năng bỏ cho Trump.

Về vấn đề đối ngoại, 62% số người tin rằng bà Clinton có chính sách đối ngoại tốt hơn ông Trump; 54% số người nghĩ bà Clinton sẽ xử lý được vấn đề khủng bố, còn 43% đặt hy vọng vào ông Trump. Riêng về kinh tế, số điểm cách biệt rất nhỏ khi 51% ủng hộ cách tiếp cận của Clinton so với 47% người thích Trump.

Nhìn chung, có 55% số người tham gia khảo sát không tin ông Trump có thể xử lý được các công việc của một tổng thống.

Khảo sát của CNN/ORC được thực hiện với 521 cử tri đăng ký tham gia trong tối 26-9.

Vào 9 giờ tối 26-9 (giờ địa phương, tức sáng 27-9 giờ Việt Nam) tại ĐH Hofstra (Hempstead, New York, Mỹ) diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và Cộng hòa Donald Trump. Cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp.

Các vấn đề hai ứng viên tranh cãi nhiều nhất là về an ninh, thuế, đối ngoại, cuộc chiến chống IS. Cuộc tranh luận thu hút quan tâm không chỉ ở Mỹ mà cả toàn cầu. CNN ước tính người theo dõi trực tiếp cuộc tranh luận khoảng 100 triệu người.

Cuộc tranh luận đầu tiên này chỉ cách ngày bầu cử 43 ngày. Bà Clinton và ông Trump còn hai cuộc tranh luận nữa vào ngày 9 và ngày 19-10 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.