(PLO)- Ông Ron Fournier, một nhân vật kỳ cựu bộ phận truyền thông của Nhà Trắng dẫn nguồn tin thân cận bà Clinton rằng bà sẽ chạy đua lần 3 vào Nhà Trắng năm 2020.
(PLO)- Đánh giá thấp ông Trump, đánh giá sai bản đồ bầu cử, cao ngạo, thiếu minh bạch và đường đi quá an toàn là các yếu tố khiến bà Clinton thua trong cuộc đấu với ông Trump.
(PLO)- Cựu Tổng thống Bill Clinton từng lo ngại bà Clinton không vận động đủ để đảm bảo chiến thắng, khi thấy ông Trump vận động năng nổ hết nơi này đến nơi khác.
(PLO)- Bà Clinton có không ít lời hứa trong thời gian vận động tranh cử và sẽ phải đối diện chúng sau khi thắng cử vì chắc chắn đảng Cộng hòa sẽ không quên.
(PLO)- Trong các bang ông Obama đã thắng năm 2012, bà Clinton được phép thua ở các bang Florida, Ohio, New Hamshire, Maine, Iowa và đạt được 274 phiếu.
(PLO)- Giám đốc FBI James Comey gửi thư đến Quốc hội quyết định không thay đổi kết luận hồi tháng 7: Không đề nghị truy tố bà Clinton về vụ bê bối email.
(PL)- Ứng cử viên tổng thống Mỹ muốn đắc cử phải thu được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Số lượng đại cử tri được phân chia cho các bang nhiều hay ít tùy theo dân số từng bang.
(PLO)- Bà Clinton lại dẫn trước ông Trump 6% ủng hộ, bằng với trước khi FBI tuyên bố điều tra lại bê bối email, đang dẫn trước ông Trump về số phiếu đại cử tri.
(PLO)- Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton từng thề sẽ “bao vây Trung Quốc bằng lá chắn tên lửa” nếu Triều Tiên không chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân vì Bắc Kinh là bên ủng hộ nhiều nhất.
(PLO)- Ứng viên tổng thống Hillary Clinton được cho là người chiến thắng trong cuộc tranh luận vào tối 26-9 (giờ Mỹ) khi nhận được sự ủng hộ từ 62% người xem trực tiếp, theo thăm dò của CNN.